Nhiều thí sinh 'vui như tết' ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, vì sao?

27/06/2023 20:19 GMT+7

Sáng sớm mai, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, nhiều thí sinh TP.HCM nói không hề lo lắng hay áp lực như nhiều người tưởng vì một tin vui trước 'giờ G'.

Mới đây, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã công bố điểm chuẩn có điều kiện các phương thức xét tuyển sớm như ưu tiên xét tuyển, điểm đánh giá năng lực. Trước đó, nhiều trường cũng đã thông báo điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm, giúp nhiều thí sinh "chắc suất" vào ĐH, CĐ và tiến vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế "nhẹ gánh".

Nhẹ nhõm nhờ trúng tuyển sớm

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Đức Trí (Q.1), Như Ý, học sinh Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1), cho hay khoảng một tháng trước đã nhận tin trúng tuyển sớm vào ngành marketing của Trường ĐH Hồng Bàng bằng phương thức ưu tiên xét tuyển, nên bây giờ hoàn toàn thoải mái, không còn áp lực thi cử.

Nhiều thí sinh 'vui như tết' ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, vì sao? - Ảnh 1.

Như Ý (bìa phải) thú nhận không gặp áp lực thi cử vì đã trúng tuyển sớm

NGỌC LONG

"Nhưng em vẫn không ngừng hồi hộp vì đây là cuộc thi lớn", nữ sinh chia sẻ, cho biết thêm dù không "tủ" một tác phẩm nhất định, nhưng em cũng ôn trọng tâm Người lái đò sông Đà, cũng như hy vọng câu hỏi nghị luận xã hội sẽ ra chủ đề bạo lực mạng vì gần đây có rất nhiều vụ việc liên quan.

Gần đó, một phụ huynh có con theo học tại Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu kể rằng con mình vừa trúng tuyển sớm ngành thiết kế đồ họa tại một trường ở TP.HCM nhờ phương thức xét học bạ.

Nhiều thí sinh 'vui như tết' ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, vì sao? - Ảnh 2.

Nữ phụ huynh (thứ 2 từ phải qua) bày tỏ vui mừng vì con mình đã có "bến đỗ" trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

NGỌC LONG

"Lúc đó, cháu nhảy cẫng lên vì vui sướng và nói sẽ đi thi với tâm thế không lo lắng. Cá nhân tôi thấy thi ĐH những năm nay cũng không còn gay gắt như xưa nữa", nữ phụ huynh từng 3 lần đưa con đi thi, lần này là bé út, trải lòng.

Tương tự, tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (Q.3), Huỳnh Lê Như An, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), cho biết đã "mừng hét lớn" khi em đã đậu ngành kinh tế đầu tư bằng phương thức xét học bạ và chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp là sẽ thành tân sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Nhiều thí sinh 'vui như tết' ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, vì sao? - Ảnh 3.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong buổi làm thủ tục dự thi chiều nay (27.6)

NGỌC LONG

"Khi có kết quả trúng tuyển sớm, em nhẹ nhõm hẳn và vui như tết vì nếu xét theo điểm chuẩn năm trước, em phải thi được 26 điểm, tức là trung bình mỗi môn phải 8-9 điểm mới đậu. Lấy điểm 7-8 sẽ không khó nếu em cẩn thận, nhưng để lấy 8-9 điểm sẽ thử thách hơn nhiều nên em gặp áp lực rất cao, may là hiện tại em đã 'cởi bỏ' được nó", nữ sinh nói.

Vẫn còn nỗi lo

Do đã có kế hoạch du học từ trước và trường chỉ xét tuyển điểm trung bình môn trên lớp nên Lâm Vĩnh Hồng, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chỉ cảm thấy áp lực thời điểm thi học kỳ 2, còn hiện tại cũng chuẩn bị tiến vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm lý thoải mái nhất. "Em chỉ cần điểm trung bình 6 môn thi đạt 3,46 là đủ tốt nghiệp", Hồng cười nói.

Nhiều thí sinh 'vui như tết' ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, vì sao? - Ảnh 4.

Nhiều thí sinh đến điểm thi với tâm thế thoải mái, vui vẻ

NGỌC LONG

Tuy nhiên, nam sinh bộc bạch tâm lý chung của phụ huynh thường mong con mình đạt điểm tốt nên cũng dành thời gian để ôn tập để không phải nhận điểm ở mức quá thấp. "Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, em sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ du học, đồng thời tìm kiếm những trải nghiệm, công việc mới trước khi 'cất cánh' ra nước ngoài", Vĩnh Hồng cho hay.

Mặt khác, Nguyễn Phương Dung, học sinh Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội), chia sẻ dù đã đậu ngành văn học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng nữ sinh vẫn chưa "buông bỏ" vì đây chưa phải là nguyện vọng em mong muốn. "Em mong sẽ đạt thành tích tối ưu nhất trong những ngày thi sắp tới để theo đuổi được ngành sư phạm văn", Dung hy vọng.

Nhiều thí sinh 'vui như tết' ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, vì sao? - Ảnh 5.

Một nữ sinh lắng nghe lời dặn của phụ huynh trước khi vào điểm thi

NGỌC LONG

Chung tâm trạng, Bùi Ngọc Thảo Vy, học sinh trường THPT Ernst Thälmann, cũng muốn trở thành tân sinh viên ngành sư phạm văn của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. "Em từng thi đánh giá năng lực nhưng chưa tự tin với số điểm hiện tại nên cũng khá căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi này. Nhưng em tin bản thân đã chuẩn bị đủ lực và sẽ cố gắng hết sức để chinh phục nguyện vọng mong muốn", nữ sinh khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.