Nhiều tên tuổi tụ hội về giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam

05/11/2023 19:54 GMT+7

Sân chơi truyền thống mang tên giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam dành cho những người con xứ Thanh xa xứ đang làm việc, công tác tại phía nam sẽ có mùa giải thứ 10 khởi tranh từ ngày 26.11 đến 31.12 tới tại TP.HCM.

Có rất đông người con Thanh Hóa đang sống, làm việc, học tập... tại TP.HCM. Bóng đá chính là một trong những sợi dây gắn kết, giúp họ không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn chung niềm đam mê cổ vũ cho bóng đá tỉnh nhà ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Còn nhớ cách đây khoảng 15 - 20 năm, cứ mỗi trận đấu của đội bóng Thanh Hóa dù tại TP.HCM hay Bình Dương, bao giờ lượng khán giả xứ Thanh ở phía nam đến sân cũng đông hơn chủ nhà. Họ ken đầy ở sân Quân khu 7 trong trận đấu với Cảng Sài Gòn năm 2007, họ chật cứng như nêm ở sân Bình Dương tạo nên làn sóng cổ động rất khí thế. 

Một giải bóng đá dành cho hội đồng hương Thanh Hóa ở miền Nam, bắt đầu chỉ là sinh viên năm 2011 sau đó trở thành giải đấu chính thức dành cho người Thanh Hóa xa xứ từ năm 2013.

Nhiều tên tuổi tụ hội về giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam - Ảnh 1.

Cúp vô địch là một đĩa hình trống đồng

Đức Cường

Dù chỉ là giải đấu phong trào, nhưng giải đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ yêu mến bóng đá xứ Thanh từ khắp các tỉnh thành miền Nam đến với giải đấu. Những năm đầu tổ chức tuy chưa thật sự gây được tiếng vang song những khoảnh khắc ấn tượng, những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến nghẹt thở trên sân, ghi dấu sự tận hiến vì màu cờ sắc áo bóng đá quê hương của cầu thủ, cũng như cổ động viên ngoài sân đã mang lại nhiều cảm xúc thú vị.

Sau 9 năm tổ chức, giải lần thứ 10 được nâng tầm với sự tham gia hỗ trợ của CLB đang thi đấu rất thành công ở V-League là Đông Á Thanh Hóa. Chiều 5.11, lễ ra mắt giải vô địch Thanh Hóa miền Nam lần thứ 10 đã chính thức khởi động. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 26.11 đến 31.12. 16 đội bóng đại diện cho các huyện, thị của tỉnh Thanh Hóa cùng 2 đội TP.Thanh Hóa, TP.Sầm Sơn, sẽ chia làm 4 bảng thi đấu trên sân bóng đá H2 Tân Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Nhiều tên tuổi tụ hội về giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam - Ảnh 2.

Các đội bóng ra mắt áo đấu

Đức Cường

Các đội bóng cũng bày tỏ quyết tâm sẽ thi đấu thật cống hiến và sẽ "tậu" về một số tên tuổi gốc gác Thanh Hóa trong làng bóng đá phủi, futsal, thậm chí cả sân 11 mà thời gian thi đấu không bị "kẹt" V-League và giải hạng nhất hay các giải bóng đá 7 người Cúp quốc gia. Có thể kể vài cái tên như Phạm Trọng Hóa, Cầm Bá Tuấn, Nguyễn Xuân Hướng, Lương Bá Sơn, Nguyễn Hồng Quý, Hoàng Ngọc Long đang nằm trong tầm ngắm. 

Nhiều tên tuổi tụ hội về giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam - Ảnh 3.

4 bảng thi đấu của giải

Đức Cường

Thịnh Phát, Anh Quý, Đinh Thành, những gương mặt từng khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam cũng được các đội để mắt. Bên cạnh đó, những cầu thủ phủi Sài thành quen mặt như Phi Cà Mau, Khánh James, Nhuận Baloteli, Việt Phúc, Dũng Zeko, Thái Salem cũng có thể sẽ góp mặt. Với tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng, trong đó đội vô địch được 30 triệu đồng, hứa hẹn giải sẽ mang lại bầu không khí hào hứng trong dịp chào mừng năm thứ 10 của cộng đồng người Thanh Hóa xa xứ ở miền Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.