Nhiều tên tuổi lẫy lừng một thời tụ hội về giải U.19 quốc tế Thanh Niên

08/08/2022 17:57 GMT+7

Hơn 20 ngôi sao bóng đá từ những thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước của các đội bóng nổi tiếng phía Nam sẽ cùng có mặt vào chiều ngày 10.8 để thi đấu nhân giải U.19 quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022.

Chỉ cần điểm qua những cái tên trong danh sách mà nhà báo Hồ Nguyễn, Tổng thư ký Liên chi hội cựu cầu thủ TP.HCM và cựu thủ môn lẫy lừng một thời Nguyễn Hồng Phẩm cung cấp cũng đủ cho thấy với một đội hình “cứng” này đủ sức làm thỏa mãn dân ghiền bóng đá nước nhà đến sân Bình Dương vào 15 giờ ngày thứ tư 10.8 tới.

Đến sân để nhìn ngắm lại những đường đi bóng như ‘thêu hoa dệt gấm’ của Nguyễn Hoàng Minh, tức Minh nhí, một số 7 xuất sắc chạy cánh của Hải quan trước đây. Dù không cao to nhưng Minh nhí luôn khiến cho các đối thủ phải ngước nhìn. Ở tuổi 63 không còn mạnh mẽ như trước nhưng lão tướng quá hay một thời này vẫn đủ sức làm điên đảo những ai cùng thế hệ. Cùng ở độ tuổi đó còn có Nguyễn Văn Thành, tức Thành gù, trung phong kiểu mẫu một thời của Hải quan, di chuyển rộng, chơi bóng nhanh, xử lý khéo và đặc biệt cú đánh đầu luôn như “tên bắn”. Bên cạnh đó là một Đinh Công Hoàng (hay còn gọi là Hoàng cá lóc hay Hoàng Lato) cũng là một “sát thủ” trong vòng cấm địa, từng làm chao đảo biết bao khuôn thành khi còn chơi cho Ngân hàng và Thực phẩm. Rồi một Hứa Hiền Triết, người luôn có cú sút vô cùng “nặng ký” từng bắn hạ đối thủ trong chớp mắt, đi lên từ Xa cảng miền Tây, Giao thông Vận tải và nổi tiếng ở Hải quan.

Lão tướng Minh nhí trong trận giao hữu nhân giải U,21 quốc tế Thanh Niên

Sau lứa U.70 này một chút là những Hồ Văn Tam, Đặng Trần Chỉnh, Mai Ngọc Khoa, Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Văn Minh, Bùi Sỹ Thành, Lư Đình Tuấn, Huỳnh Hồng Sơn, những người vẫn còn đủ sức chơi 2 hiệp trên sân bóng. Một thời những đôi chân của các tài năng này đã in dấu đậm nét trên sân cỏ cả nước từ Nam ra Bắc. Người hâm mộ chắc chắn sẽ có dịp nhìn lại những cú ra chân nhanh của Đỗ Văn Minh, người đã đi vào lịch sử khi từng đưa Tiền Giang là đội bóng phía Nam lên ngôi địch U.21 đầu tiên tại Đà Nẵng năm 2006, những cú bay lượn trong khuôn thành của thủ môn hộ pháp Nguyễn Đức Cảnh, những cú đi bóng “xỏ kim” khéo léo của Tuấn nhím, động tác qua người khôn ngoan của Sỹ Thành, những cú tắc bóng dứt khoát của Hồ Văn Tam hay lối đá tất tả, cần cù của Hồng Sơn luôn giúp cho anh có nhiều bàn thắng để đời.

Bên cạnh đó Trần Công Minh, Lê Huỳnh Đức, Hồ Văn Lợi, Phan Bá Hùng, Trương Văn Dũ, Trần Tấn Thông của lứa thập niên 90 cũng sẽ mang đến nhiều màu sắc trong lối chơi. Công Minh, hậu vệ phải của Đồng Tháp tài hoa một thời có dịp tái xuất ở Bình Dương nơi từng giúp anh lần đầu nổi tiếng dưới thời HLV Weigang sau đó trở thành người chạy cánh từng giành quả bóng vàng Việt Nam năm 1999. Hồ Văn Lợi từng là Vua phá lưới giải quốc gia trong màu áo Cảng Sài Gòn, ghi bàn rất hay dù thân hình mỏng như lá lúa. Phan Bá Hùng cựu cầu thủ Công an TP.HCM, từng vô địch quốc gia năm 1995, hiện là trợ lý HLV Bình Dương luôn có lối đá tinh tế hay Văn Dũ -Tấn Thông từng là cặp đôi hoàn hảo giúp Sông Bé vô địch Cúp quốc gia năm 1994 khi thắng Cảng Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Riêng trung phong nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam Lê Huỳnh Đức cũng sẽ có mặt, cống hiến nhiều pha bóng hay “ mở hàng” cho ngày cuối tuần Đức cũng sẽ cùng Sài Gòn FC chạm trán chủ nhà Bình Dương ở V-League.

Nhiều cựu cầu thủ trong số này sẽ có mặt ở Bình Dương thi đấu

Minh Long

Các tên tuổi này sẽ sát cánh trong đội bóng cựu tuyển thủ phía Nam do HLV Hồ Thanh Cang (Hải quan), Dương Văn Thà (Cảng Sài gòn) và Đồng Minh Kiệt (Công an TP.HCM) dẫn dắt để thi đấu với đội Liên quân HLV Giám sát Trọng tài Báo chí đang làm nhiệm vụ tại giải U.19 quốc tế cũng là một sự kiện truyền thống luôn diễn ra mỗi khi giải U.21, U.19 diễn ra. Đồng thời còn là sự chuẩn bị tốt nhất cho festival cựu tuyển thủ bóng đá 3 miền cũng sẽ diễn ra ở Bình Dương ngày 17.8.

Trong khi đó đội liên quân vẫn đang “ẩn mình” đến giờ chót khi các HLV của U.19 Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia đều khẳng định sẽ tham gia nhưng ai sẽ thi đấu thì vẫn chưa tiết lộ vì còn phải tham gia các buổi tập cho các trận tranh hạng ba và chung kết giải U.19 quốc tế. Rất có thể các HLV như Đinh Thế Nam, Mai Xuân Hợp của U.19 Việt Nam sẽ xuất trận. Bên cạnh đó có giám sát trọng tài Võ Minh Trí, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu, Trần Duy Khánh, Dương Hữu Phúc và các trọng tài của Lào, Singapore, Campuchia. Các phóng viên như Ngọc Uyên, Quốc Việt, Thái Hải, Hoàng Giang, Hoàng Tùng, Đình Viên, Trần Khánh, Tấn Pha, Phú Quốc và một số thành viên BTC sân Bình Dương cũng sẽ kết hợp để làm dày quân số đội liên quân.

Hy vọng trận đấu lúc 15 giờ ngày 10.8 không chỉ là dịp cọ xát bổ ích cho các cựu cầu thủ cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ tại giải mà còn góp phần mang lại bầu không khí sôi động vui tươi cho giải U.19 quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022 để khép lại thành công một tuần sôi nổi ý nghĩa tại Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.