Nhiều tàu đổ bộ, tàu tên lửa Trung Quốc tham gia tập trận ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
25/11/2020 18:00 GMT+7

Hoàn Cầu thời báo hôm nay 25.11 cho biết hải quân Trung Quốc gần đây điều 3 tàu đổ bộ Type 071 và nhiều tàu tên lửa tàng hình Type 022 tiến hành 2 cuộc tập trận ở Biển Đông.

Cụ thể, vào ngày 18.11, 3 tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn, Trường Bạch Sơn và Ngũ Chỉ Sơn thuộc Chiến khu Nam bộ tiến hành cuộc tập trận 4 ngày ở Biển Đông, tập trung vào những chủ đề như phòng thủ toàn diện, diễn tập bắn đạn thật, hoạt động lục soát và bắt giữ tàu, theo Hoàn Cầu thời báo.
Hoàn Cầu thời báo dẫn một số nhà phân tích ở Bắc Kinh cho rằng việc 3 tàu đổ bộ Type 071 tập trận cùng nhau được xem là một lực lượng đổ bộ hùng mạnh, có thể tham gia một chiến dịch đổ bộ trên đảo lớn hay một nhóm đảo và bãi đá.

Tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn của Trung Quốc khai hỏa nhắm vào một mục tiêu giả định ở Biển Đông trong cuộc tập trận ngày 18.11

Chụp màn hình Chinamil.com

Trong một cuộc tập trận khác cũng ở Biển Đông, một đội tàu tên lửa tàng hình Type 022 tiến hành cuộc diễn tập tác chiến, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo đài này, tàu Type 022 phù hợp cho việc thực hiện cái gọi là sứ mệnh bảo vệ bờ biển, chống lại các nhóm tác chiến ngoài vùng phòng thủ.
Hoàn Cầu thời báo dẫn giới phân tích cho rằng hai cuộc tập trận trên gửi thông điệp răn đe tới lực lượng muốn Đài Loan độc lập và “những lực lượng có động cơ xấu” ở Biển Đông. Thực tế, trong thời gian gần đây, Trung Quốc ngày càng có nhiều hoạt động gây quan ngại ở Biển Đông, như hồi tháng 8, quân đội nước này phóng 2 tên lửa diệt hạm vào vùng biển này.

[VIDEO] Úc chính thức bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.