Nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn cần được ứng cứu khẩn cấp

20/10/2015 18:33 GMT+7

(TNO) Chiều 20.10, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay thời tiết xấu trên biển khiến nhiều tàu cá và ngư dân gặp nạn hiện đang cần được ứng cứu khẩn cấp.

(TNO) Chiều 20.10, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay thời tiết xấu trên biển khiến nhiều tàu cá và ngư dân gặp nạn hiện đang cần được ứng cứu khẩn cấp.

Trước đó, sáng cùng ngày (20.10), tàu cá KH 07316 với 9 ngư dân đang hành nghề tại khu vực Mũi Bàn Than, vịnh Nha Trang, Khánh Hòa thì có ngư dân Trần Hữu Sinh, 21 tuổi bị dây tời cuốn vào chân và rơi xuống biển mất tích.
Đến chiều ngày 20.10, tàu cá vẫn chưa tìm thấy ngư dân Sinh do sóng to, gió lớn.
Cũng trong sáng 20.10, tàu cá KH 96977 cùng 11 ngư dân bị hỏng máy thả trôi ở 16,19 độ vĩ bắc, 112,24 độ kinh đông trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và tàu PY 90909 (với 10 ngư dân) cũng bị nạn tương tự tại 9,55 độ vĩ bắc, 110,02 độ kinh đông, cách đảo Phú Quý khoảng 72 hải lý về hướng đông nam.
Tại khu vực đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa, khuya 19.10, tàu cá BĐ 97485 cùng 7 ngư dân hành nghề cách đảo khoảng 4 hải lý thì bị hỏng máy thả trôi.
Ngoài 3 tàu cá trên, còn có tàu cá QNg 95090 (4 ngư dân) đang trôi dạt ở 10-24 độ vĩ bắc, 111,46 độ kinh đông, cách Nha Trang khoảng 185 hải lý về hướng đông nam.
 Hiện hệ thống Đài TTDH Việt Nam đang khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.