Nhiều sinh viên bị kỷ luật vì vi phạm quy chế thi

Hà Ánh
Hà Ánh
26/09/2018 17:25 GMT+7

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa thông báo xử lý kỷ luật với nhiều sinh viên vi phạm quy chế thi.

Theo đó, căn cứ Quy chế công tác sinh viên với chương trình ĐH hệ chính quy, trường này thông báo đến các sinh viên vi phạm quy chế thi hình thức kỷ luật. Cụ thể là hạ điểm rèn luyện xuống bậc trung bình trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đối với 27 sinh viên.

Danh sách này nhiều nhất là sinh viên khoa cơ khí công nghệ (6 người), khoa chăn nuôi thú y (6 người). Các khoa có sinh viên bị hạ điểm còn lại gồm: kinh tế, công nghệ thông tin, công nghệ hóa học, lâm nghiệp…

Theo thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên nhà trường, đây là hình thức kỷ luật với các sinh viên vi phạm quy chế thi trong kỳ thi học kỳ như: sử dụng tài liệu, nhìn bài hoặc cho bạn xem bài thi…

Bên cạnh danh sách này, theo thạc sĩ Cường, trường chuẩn bị công bố danh sách hơn 10 sinh viên bị kỷ luật vì nhờ người thi hộ trong kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học.


“Việc xử lý sinh viên nhờ người thi hộ thông thường là bị đình chỉ học 1 năm. Nếu tiếp tục tái phạm lần 2, sinh viên sẽ bị đuổi học. Còn việc trừ điểm rèn luyện này trước mắt là có thể ảnh hưởng đến quá trình cấp xét học bổng (học bổng hỗ trợ và học tập)”, thạc sĩ Cường cho biết.

Trước đó, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 trường này đã thông báo hạ điểm rèn luyện của 22 sinh viên xuống bậc trung bình do vi phạm quy chế thi.

Đầu năm 2017, trường quyết định hình thức kỷ luật đình chỉ 1 năm với 15 sinh viên bị phát hiện nhờ người thi hộ lấy chứng chỉ tiếng Anh đầu ra.

Cũng theo thạc sĩ Đặng Kiên Cường, các hình thức kỷ luật trường áp dụng nghiêm theo quy chế nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.