Nhiều phòng khám bị xử phạt vì quảng cáo dùng chữ ‘nhất’, ‘duy nhất’, ‘số một’

Duy Tính
Duy Tính
04/01/2023 12:02 GMT+7

Hiện nay, có nhiều bệnh viện, phòng khám khi thực hiện quảng cáo đã sử dụng một số từ ngữ như 'nhất', 'duy nhất', 'số một'... và bị các cơ quan chức năng xử phạt.

Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 9 phòng khám và 2 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM với tổng số tiền là 574 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu của các phòng khám, bệnh viện là niêm yết không đầy đủ dịch vụ khám chữa bệnh; thu giá cao hơn giá niêm yết, không đeo biển tên; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; biển hiệu không đủ các thông tin theo quy định; ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đặc biệt có 2 lỗi mà nhiều phòng khám, bệnh viện vi phạm. Cụ thể, có 6 đơn vị thực hiện quảng cáo dịch vụ đặc biệt (khám chữa bệnh) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Với lỗi này, mỗi đơn vị bị xử phạt 45 triệu đồng, bị buộc dừng quảng cáo khi chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Tiếp đó là có đến 7 cơ sở quảng cáo sử dụng các từ ngữ “duy nhất”, “nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 34 của Nghị định 38 ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Với hành vi này, mỗi cơ sở bị xử phạt 30 triệu đồng, bị buộc dừng ngay việc quảng cáo nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.