Nhiều ổ dịch cộng đồng, Thái Nguyên ‘hỏa tốc’ xét nghiệm người dân 8 phường tìm F0

04/11/2021 16:53 GMT+7

Trong 4 ngày qua, Thái Nguyên ghi nhận 18 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. UBND TP.Thái Nguyên đã yêu cầu xét nghiệm trên diện rộng với người dân tại 8 phường đã ghi nhận người nhiễm Covid-19.

Sáng nay, 4.11, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường đã ký văn bản hỏa tốc gửi Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên yêu cầu cử lực lượng y bác sĩ, phương tiện tham gia xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An (P.Hương Sơn, TP.Thái Nguyên) được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi địa bàn này có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Báo thái nguyên

Trong văn bản này, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số ổ dịch Covid-19 mới trong cộng đồng có diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần phải xét nghiệm số lượng lớn người dân trên địa bàn có nguy cơ cao để sớm sàng lọc, phát hiện các trường hợp F0.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho người dân trên địa bàn 6 phường, gồm: Trưng Vương, Quang Trung, Phú Xá, Tân Thịnh, Hương Sơn và Phan Đình Phùng.

Tuy nhiên, ngay trong cuộc họp sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên quyết định xét nghiệm Covid-19 thêm tại 2 phường nữa là Quang Trung và Tích Lương, nâng tổng số phường tổ chức xét nghiệm diện rộng cho người dân lên 8 phường, để tầm soát F0.

Ngày 4.11: Cả nước 6.580 ca Covid-19, 1.731 ca khỏi | TP.HCM 981 ca

Bắt đầu từ chiều nay, 4.11, Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cử 500 y bác sĩ, nhân viên y tế bắt đầu tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho người dân các phường nói trên.

Trước đó, trong ngày 1.11, TP.Thái Nguyên ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 có đi qua Hà Nội và Bắc Ninh, và đây cũng là 2 trường hợp có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Ngay trong đêm cùng ngày, UBND tỉnh Thái Nguyên đã họp khẩn để chỉ đạo truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Cũng tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong ngày 2.11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho rằng, truy vết và xét nghiệm diện rộng là chìa khóa quan trọng để địa phương dập tắt các ổ dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thái Nguyên cũng tái khởi động, áp dụng trở lại một số biện pháp kiểm soát người ra vào tỉnh. Cụ thể, người về từ Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ và Hà Giang phải thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Những người ra, vào tỉnh Thái Nguyên trong diện xét nghiệm Covid-19 thì yêu cầu không ra ngoài, hạn chế tiếp xúc trong 5 ngày; những người không phải xét nghiệm thì hạn chế tiếp xúc đông người, ở nhà hoặc ở tại nơi cư trú 3 ngày kể từ khi vào tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.