Nhiều nước khủng hoảng nợ nghiêm trọng

Khánh An
Khánh An
12/10/2022 06:10 GMT+7

Tờ The Guardia n ngày 11.10 đưa tin Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cảnh báo khủng hoảng nợ trầm trọng tại các nước nghèo, trong đó 54 nước cần được xóa nợ khẩn cấp.

Các nước này chiếm hơn phân nửa số người nghèo trên thế giới, cần được xóa nợ để tránh gia tăng tình trạng nghèo cùng cực và giúp họ có cơ hội đối phó biến đổi khí hậu.

Một gia đình phải di cư do hạn hán ở Somalia

reuters

Nhiều nước gặp khó khăn về nợ từ lâu trước khi có đại dịch Covid-19, trong khi thời hạn giãn nợ trong đại dịch đã hết. Có 46 trong số 54 nước nợ công tích lũy tổng cộng 782 tỉ USD vào năm 2020.

Tình hình đang xấu đi nhanh chóng, với 19 nước đang phát triển đã đóng cửa thị trường cho vay, tăng thêm 10 nước so với thời điểm đầu năm nay.

Trong một diễn biến khác, văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết nước này vẫn sẽ là nước thu nhập trung bình, nhưng muốn Ngân hàng Thế giới cho vay theo chính sách dành cho nước thu nhập thấp. Một phát ngôn viên chính phủ trước đó cho hay chính phủ muốn chuyển sang nhóm thu nhập thấp để dễ vay, theo sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ.

Giám đốc IMF nói kinh tế toàn cầu như giữa 'biển động', triển vọng 'u ám'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.