Nhiều nước dỡ bỏ quy định về Covid-19

Bảo Vinh
Bảo Vinh
13/02/2022 06:30 GMT+7

Chính quyền Pháp từ ngày 12.2 đã nới lỏng quy định xét nghiệm Covid-19 do đại dịch đã bước sang giai đoạn mới. , Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa qua đã thông báo kế hoạch bãi bỏ toàn bộ quy định về Covid-19 từ ngày 24.2, gồm cách ly sau khi xét nghiệm dương tính.

Theo AFP, người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin sẽ không cần phải xét nghiệm. Người chưa tiêm vắc xin cần có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng không cần xét nghiệm lại hay cách ly nếu đến từ nước thuộc “vùng xanh”.

Nhiều nước châu Âu đang dở bỏ các quy định phòng ngừa Covid-19

AFP

Trong khi đó, chính quyền Bỉ cho phép hộp đêm được tái mở cửa và không bắt buộc học sinh tiểu học đeo khẩu trang.

Chính quyền tiểu bang New York (Mỹ) không còn bắt buộc người dân đeo khẩu trang hay chứng minh đã tiêm vắc xin tại hầu hết các địa điểm công cộng trong nhà. Tại bang Massachusetts (Mỹ), học sinh, sinh viên và nhân viên nhà trường sẽ không buộc phải đeo khẩu trang từ ngày 28.2.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Jean-Yves Duclos của Canada thông báo đang đánh giá lại các lệnh hạn chế tại biên giới liên quan Covid-19 và có thể sẽ công bố thay đổi trong tuần tới.

Lãnh đạo WHO tin giai đoạn "cấp tính" của đại dịch Covid-19 sắp qua

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa qua đã thông báo kế hoạch bãi bỏ toàn bộ quy định về Covid-19 từ ngày 24.2, gồm cách ly sau khi xét nghiệm dương tính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.