Nhiều nơi xuất hiện sụt lún, nứt gãy đất nghiêm trọng

03/08/2023 04:18 GMT+7

Sau những đợt mưa kéo dài, đã xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng và nhiều vết nứt gãy trên mặt đất ở khu vực Tây nguyên.

Đắk Nông di dời hàng chục hộ dân, QL14 bị nứt

Ngày 2.8, UBND H.Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết lực lượng chức năng đã di dời hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Quảng Trực đến nơi an toàn. Trước đó, khuya 31.7, tại bon Bu Krắc (xã Quảng Trực), lực lượng chức năng ghi nhận có 2 tiếng nổ lớn, đi kèm với sự rung chấn từ mặt đất. Đến sáng 1.8, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất. Các vết nứt có chiều dài hàng trăm mét, rộng 10 - 15 cm. Đến ngày 2.8, vết nứt kéo dài đến bon Bu Prăng (nằm cạnh bon Bu Krắk). Hiện UBND H.Tuy Đức đang triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều nơi xuất hiện sụt lún, nứt gãy đất nghiêm trọng - Ảnh 1.

Tình trạng sạt lở đất hồ chứa Đông Thanh khiến nhà dân có nguy cơ sụp đổ

Lâm Viên

Trong khi đó, trên tuyến QL14, đoạn qua TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cũng ghi nhận vết nứt dài kéo khoảng 20 m. Ngay trong sáng 2.8, lực lượng chức năng đã di dời 16 hộ dân trên địa bàn P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa) đến nơi an toàn. Ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP.Gia Nghĩa, cho biết thành phố sẽ sắp xếp chỗ ở đầy đủ cho người dân. Chiều cùng ngày, tại đoạn QL14 bị nứt, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều công nhân đang nỗ lực vá lại vết nứt. Thời điểm này trời đã tạnh mưa và có nắng. Tuy nhiên, nhiều vị trí vừa được vá tạm xong đã nứt trở lại.

Sụt lún đất nghiêm trọng tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh ở Lâm Đồng

Xác định nguyên nhân sụt lún, sạt trượt tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh

Cũng trong ngày 2.8, ông Đinh Đức Chí, Phó chủ tịch UBND H.Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết sau những đợt mưa kéo dài, tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng. Tình trạng sụt lún đất bắt đầu xảy ra từ đầu tháng 7 tại khu vực sườn đồi vai phải đập, nằm ngoài và sát với khu vực thi công xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh. Tại đây xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng từ 20 - 30 cm. Từ ngày 28.7, xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới trong khu vực đất của các hộ gia đình gần hồ chứa, chiều rộng các vết nứt rộng có chỗ đến 50 cm và vết nứt đã lan ra đến phạm vi thiết kế đường tránh ngập của dự án.

Nhiều nơi xuất hiện sụt lún, nứt gãy đất nghiêm trọng - Ảnh 2.

Trên tuyến QL14, đoạn qua TP.Gia Nghĩa xuất hiện các vết nứt

Trác Rin

Theo thống kê, sụt lún đất khiến 4 nhà dân bị hư hỏng nghiêm trọng, buộc phải di dời đến nơi ở an toàn; 4 hộ khác có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, con đường dân sinh của thôn Đông Anh (xã Đông Thanh) dọc hồ chứa vào khu vực sản xuất nông nghiệp bị sụt lún từ 1 - 1,5 m, hơn 500 m đường tránh ngập gần hồ chứa có nguy cơ sụt lún, sụt trượt. Theo lãnh đạo H.Lâm Hà, tình trạng sụt lún đất đang ảnh hưởng trên diện tích 2,5 ha và 2,8 ha có nguy cơ sụt lún nếu trời tiếp tục mưa lớn. Tình trạng sụt lún đất còn ảnh hưởng đến cụm công trình đầu mối của dự án. Cụ thể, trần xả lũ bị chuyển vị, đáy dốc nước số 2 và dốc nước số 3 bị nứt đường chân chim; đoạn dốc nước số 4 bị đẩy nghiêng dẫn đến tường bên trái thấp hơn thiết kế 2 cm, tường bên phải cao hơn thiết kế 49 cm. Tường phải bể tiêu năng giáp đoạn nước rơi bị đẩy trồi 53 cm; tường trái bể tiêu năng giáp đoạn nước rơi bị đẩy trồi 11 cm; bể tiêu năng bên phải bị đẩy trồi 60 cm…

Trước tình hình này, ngày 2.8, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở NN-PTNT, Sở TN-MT, Sở Xây dựng và UBND H.Lâm Hà khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân sụt lún, sạt trượt tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh. Kịp thời hướng dẫn H.Lâm Hà hướng xử lý và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15.8. 

Xem nhanh 20h ngày 2.8: Thời sự toàn cảnh

Tây nguyên, Nam bộ thiệt hại nặng nề do thiên tai cuối tháng 7

Ngày 2.8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết từ ngày 28.7 - 1.8, thiên tai ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Trong đó, 1 người bị mất tích tại tỉnh Đắk Nông là ông Hồ Trọng S. (58 tuổi, trú H.Đắk Mil) bị nước cuốn trôi khi đi qua suối. Thiên tai cũng làm sập 4 ngôi nhà tại Cà Mau, 8 nhà tốc mái (Bến Tre 4 nhà, Cà Mau 1 nhà, Trà Vinh 3 nhà) và 181 ngôi nhà bị ngập (Đồng Nai 43 nhà, Đắk Nông 138 nhà); 5.506,3 ha lúa và hoa màu ngập úng (Đồng Nai 420,5 ha, Đắk Nông 206,8 ha, Đắk Lắk 4.551 ha, Trà Vinh 328 ha); 125,3 ha đầm hồ thủy sản (Đắk Nông 118,7 ha; Đắk Lắk 6,6 ha) và 645 tấn thủy sản (Đồng Nai 508 tấn, Đắk Nông 137 tấn) bị thiệt hại.

Trước đó, trong 5 ngày từ 27 - 31.7, mưa lớn, ngập úng, sạt lở, giông lốc, sét tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Thái Nguyên, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang đã khiến 7 người chết (Lâm Đồng 4, Bình Thuận 1, Thái Nguyên 1, Bạc Liêu 1), 22 người bị thương; 348 ngôi nhà bị ngập; 179 nhà sập đổ; 637 nhà hư hỏng; 7.946 ha lúa, hoa màu ngập úng; 168 ha đầm hồ thủy sản bị thiệt hại; 58,3 tấn cá ở Đồng Nai bị mất; 11 vị trí quốc lộ và nhiều tuyến đường giao thông địa phương bị sạt lở, ngập úng.

Để ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Đình Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.