Nhiều nơi căng mình chống dịch Covid-19

02/02/2021 05:38 GMT+7

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , nhiều tỉnh thành đang áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để ứng phó.

Hà Nội: hệ số lây nhiễm cao

Trước những diễn biến nhanh chóng của dịch Covid-19 tại Hà Nội, 3 cuộc họp chống dịch đã liên tiếp diễn ra chiều 1.2.
Đó là cuộc làm việc của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam với UBND TP, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long với TP.Hà Nội và cuộc giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội.

Bản tin Covid-19 ngày 1.2: Hà Nội thành 'điểm nóng' mới, Bắc Giang xuất hiện lây nhiễm cộng đồng

Báo cáo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, cho biết Hà Nội đã ghi nhận 19 ca dương tính ở 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Mê Linh và Đông Anh. TP đã rà soát trên 15.000 người có các yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, đến chiều 1.2 đã có kết quả xét nghiệm 10.500 mẫu, phát hiện 4 trường hợp dương tính.
Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, trong hơn 400 F1 của Hà Nội thì có đến 19 ca dương tính, tức khoảng 5%, là hệ số lây nhiễm rất cao. Thời gian từ khi tiếp xúc đến khi khởi phát bệnh cũng rất nhanh, chỉ 2 - 3 ngày. Ông Hạnh cho rằng nếu để lọt 1 ca F0 thì từ nay đến 7.2, sẽ có trên 300 ca F0. “Không giống như ở Đà Nẵng, lấy 75.000 - 80.000 mẫu, chỉ có 2 - 3 mẫu dương tính, còn Hà Nội làm 14.000 mẫu đã có tới 5 mẫu dương tính. Tình hình lây nhiễm lần này khác hẳn, có thể nói là rất nghiêm trọng vì lây nhanh mà các bệnh nhân lại đi lại phức tạp”, ông Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, chỉ ra một số khó khăn trong công tác truy vết. Ví dụ như với trường hợp nam sinh viên của Trường đại học FPT. Bệnh nhân (BN) này đi học bằng xe buýt, trên xe có nhiều sinh viên và sau đó tỏa về quê, nên việc xác định các trường hợp F1, F2 là khó khăn. Đó là lý do ngành y tế Hà Nội không dám khẳng định đã có thể “vét” hết được các F1 tiếp xúc với các BN Covid-19 trên địa bàn, theo ông Hiền.

Hà Nội đóng cửa quán game, tiệm net phòng dịch Covid-19 từ ngày 2.2

Do số lượng mẫu phải xét nghiệm của Hà Nội rất lớn, mà năng lực xét nghiệm không cao, TP đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 40.000 mẫu và được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đồng ý. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2 sẽ hỗ trợ điều trị BN Covid-19 của Hà Nội, nhưng ông Long đề nghị Hà Nội khẩn trương khởi động lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết.
Với việc đã xét nghiệm gần như hết các mẫu có yếu tố dịch tễ liên quan, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng: “Nếu không có tình huống đột xuất, đến hết ngày mai (2.2 - PV), ngành y tế Hà Nội sẽ cơ bản nắm chắc và kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn”.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 2 từ phải sang) thị sát một phòng xét nghiệm của CDC Hà Nội Ảnh: Đình Nam

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 2 từ phải sang) thị sát một phòng xét nghiệm của CDC Hà Nội

Ảnh: Đình Nam

Nhấn mạnh “Hà Nội không thể chủ quan”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hà Nội cố gắng tới tối 2.2 cơ bản nắm chắc và kiểm soát được tình hình trên địa bàn. “Tôi rất mừng khi nghe Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Giám đốc CDC Hà Nội cam kết 99% là sẽ cùng với Hải Dương, Quảng Ninh có thể cơ bản khoanh gọn và dập được dịch trong vòng 10 ngày. Còn 5 ngày nữa, các đồng chí phải tiếp tục từng giờ, từng phút”, Phó thủ tướng nói.

Bộ trưởng Y tế 'đề nghị Hà Nội triển khai ngay bệnh viện dã chiến'

TP.HCM: Đã có 616 người từ Hải Dương, Quảng Ninh khai báo y tế

Ngày 1.2, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến thời điểm này, số người nhiễm Covid-19 phát hiện tại TP.HCM là 167 ca, trong đó 152 ca đã điều trị khỏi bệnh, 15 ca đang điều trị. HCDC tiếp nhận 616 người khai báo y tế đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố, trong đó có 580 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 36 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, 134 hành khách và tổ bay trên chuyến bay VN213 (chuyến bay cùng BN 1660 ở Hải Dương đến Q.11) đang có mặt tại TP.HCM, trong đó 95 người có kết quả âm tính, 39 đang chờ kết quả.
Liên quan BN 1801, 1802 (ở Bình Dương), có 40 người (hành khách và tổ bay trên) đi chung với BN 1801 trên chuyến bay VJ275 đã được xác minh tại TP và đang chờ kết quả, lấy mẫu.

Làm sạch Bến xe Miền Đông, đón dòng người về quê ăn tết giữa đại dịch Covid-19

Bình Dương: Phong tỏa gần 800 hộ dân

Ngày 1.2, UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã yêu cầu dừng nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức sự kiện; tạm dừng hoạt động massage, karaoke, vũ trường, tụ điểm vui chơi, quán bia… Riêng dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ thực hiện bán mang về, không mở cửa quá 22 giờ... Đối với P.Phú Hòa, thực hiện nghiêm việc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 (KP.5 và khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nha (hẻm 574 Lê Hồng Phong, KP.7) trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1.2.
Như Thanh Niên đã thông tin, ca dương tính đầu tiên được phát hiện ở xã An Bình (H.Phú Giáo, Bình Dương) là bà N.T.P (55 tuổi, ngụ xã An Bình). Bà P. về H.Kinh Môn (Hải Dương) thăm gia đình, tiếp xúc với BN 1644 và trở lại Bình Dương từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) ngày 18.1.
Đối với ca dương tính thứ hai sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một là N.T.M.A (19 tuổi, cùng ngụ xã An Bình) là người đi cùng với mẹ của mình và bà P. về Hải Dương dự đám cưới, sau đó trở lại Bình Dương cùng ngày 18.1. Đến nay, cơ quan chức năng Bình Dương đã phong tỏa gần 800 hộ dân với hơn 3.000 người ở H.Phú Giáo và TP.Thủ Dầu Một để phân loại, lấy mẫu xét nghiệm, dập dịch. Toàn bộ khu vực Trường đại học Thủ Dầu Một cũng đã được cách ly.

Cả tuyến phố ở Bình Dương bị phong tỏa vì nữ sinh viên mắc Covid-19

Hải Dương: Cách ly thêm 138 học sinh

Ngoài 65 học sinh tiểu học đang cách ly tập trung ở TX.Kinh Môn, ngày 1.2, tỉnh Hải Dương đã phải cách ly 138 học sinh khối 6 của Trường THCS Sao Đỏ, P.Sao Đỏ, TP.Chí Linh. Những học sinh này đã tiếp xúc gần với BN 1814, cũng là giáo viên của trường. Số học sinh này sẽ thực hiện cách ly ngay ở Trường THCS Sao Đỏ, điểm cách ly tập trung thứ 13 của tâm dịch Chí Linh.
Chiều 1.2, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, cho biết số ca dương tính được phát hiện đang giảm dần qua từng ngày và yêu cầu các F1 phải đi cách ly tập trung, không đồng ý phương án cách ly ở nhà như TP.Chí Linh đề xuất.

Giả danh tổ công tác phòng dịch để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 1.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Hà (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với các nghi phạm Đinh Hữu Chức (21 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (24 tuổi) và Đinh Như Hải (24 tuổi), cùng trú tại xã Đường Hoa (H.Hải Hà), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 3 đối tượng trên đã giả danh là thành viên tổ công tác phòng chống dịch của H.Hải Hà rồi ra QL18 chặn 1 người không đeo khẩu trang, yêu cầu xử phạt 50.000 đồng. Khi nạn nhân không đồng ý, 3 đối tượng đã đánh đập nạn nhân.
Lã Nghĩa Hiếu 

Sáng 2.2: Thêm 1 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương

Hải Phòng: Thêm một bệnh viện phải dừng đón bệnh nhân

Ngày 1.2, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã dừng tiếp nhận BN, tổng khử khuẩn bệnh viện. Theo đó, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã nhận thông tin về chồng một sản phụ đi đẻ ở đây nhiễm Covid-19. BN Covid-19 này là công nhân Công ty TNHH điện tử POYUN Hải Dương và đến bệnh viện từ ngày 23 - 27.1.

Gia Lai: Thêm hai trường hợp nhiễm Covid-19

Ngày 1.2, tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính ở tỉnh này lên 7 ca. Hai ca mới được phát hiện ở H.Krông Pa. Đây là những trường hợp liên quan đến 2 vợ chồng mắc Covid-19 khi đi dự đám cưới ở tỉnh Hải Dương. Hiện tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo cách ly H.Krông Pa và không cho phép các phương tiện vận chuyển đi từ H.Krông Pa đến các địa phương khác và ngược lại...

Người Hà Nội sáng đi làm, chiều về thấy quê nhà bị phong tỏa vì Covid-19

Giải mã thành công bộ gien SARS-CoV-2 bệnh nhân 1660

Tối 1.2, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cùng với các chuyên gia sinh học phân tử của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford đã tiến hành giải mã trình tự toàn bộ bộ gien của chủng SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng của BN 1660 (nam, 28 tuổi, ngụ Hải Dương, đến Q.11, TP.HCM ngày 28.1).
BN 1660 có tiếp xúc với BN 1612, là trường hợp mắc bệnh tại ổ dịch của TP.Chí Linh, Hải Dương. Kết quả phân tích đột biến bằng phần mềm CoV-GLUE cho thấy bộ gien của chủng vi rút thu nhận từ BN 1660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.1.7. Biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây.
Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch Covid-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu. Kết hợp với yếu tố dịch tễ liên quan, nhóm nghiên cứu nghĩ nhiều khả năng ổ dịch ở Hải Dương trong đó có BN 1660 là do biến chủng B.1.1.7 gây ra.
Duy Tính 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.