Nhiều người nhập cư lậu không muốn tuần duyên Pháp cứu giữa biển

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2019 22:10 GMT+7

Nhiều người nhập cư lậu bằng thuyền nhỏ qua eo biển Manche đã từ chối sự cứu hộ của tuần duyên Pháp để được người Anh đưa vào bờ, theo tờ The Telegraph .

Vào sáng 27.10, một nhóm 15 người đàn ông Iran đã bỏ thuyền máy của họ ở giữa eo biển Manche rồi nhảy xuống biển khi một tàu tuần tra của Pháp và hai tàu tuần tra Anh được điều đến để can thiệp. “Những người di cư có hành động chống lại tàu tuần tra Pháp và trở thành mối phiền toái vì họ không muốn trở lại Pháp. Lúc đó họ đã vào lãnh hải Anh để được người Anh đưa lên”, một nguồn tin cho The Telegraph hay.
Nhóm người Iran nói trên đã được tàu thuộc Lực lương biên phòng Anh đưa vào bờ trong khi một tàu khác chở 8 người được đưa đến bãi biển Shakespeare gần thị trấn Dover thuộc hạt Kent, nơi họ có thể bị bắt.

[VIDEO] Vụ 39 thi thể trong xe container: Cảnh sát Anh mong người Việt cung cấp thông tin

Cảnh sát ở hạt Kent của Anh cũng đã mô tả nhiều trường hợp tương tự, trong đó người di cư cố đi thuyền qua được phân nửa Eo biển Manche và một khi vào được lãnh hải Anh, họ gọi số khẩn cấp 999 để được người Anh cứu.
Từ đầu năm đến nay có khoảng 1.500 người nhập cư đã đến Anh, so với con số 297 người bị phát hiện vào nước này từ eo biển Manche hồi năm 2018. Khoảng 100 người đã bị đưa trở lại châu Âu, theo The Telegraph.
Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Anh mới đây cho hay giới chức nước này đang làm việc với các đối tác ở khắp châu Âu và xa hơn nữa để giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.