Nhiều người 'khóc thét' vì bị mạo danh trên mạng xã hội

20/09/2017 10:11 GMT+7

Chỉ vì đăng hình lên mạng xã hội, nhiều người đã bị kẻ xấu sao chép hình để thực hiện những mục đích xấu.

Bỗng dưng thành… gái bán dâm
Tháng 7 vừa qua, T. (22 tuổi, SV một trường ĐH ở Đồng Nai) tá hỏa khi nghe bạn bè báo tin hình ảnh của T. xuất hiện trên các Fan Page có nội dung rao thông tin các cô gái hành nghề mại dâm.
H. (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP.HCM) cũng lo lắng khi thấy hình ảnh của mình bị đưa lên trang web bán dâm trên Facebook, kèm theo lời mời gọi bán dâm công khai, bị cho là thành viên của đường dây gái gọi.
Tương tự, M. (21 tuổi, ngụ ở P.Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai) cũng bị đăng hình lên một trang có nội dung quảng cáo bán dâm trên Zalo.

tin liên quan

Có nên đăng hình lên mạng xã hội?
Mỗi người có quan điểm khác nhau trong việc sử dụng mạng xã hội. Chỉ riêng vấn đề 'nên hay không nên đăng hình lên mạng xã hội?' cũng đã thu hút những ý kiến trái chiều.
Cả ba cô gái này cho biết, những hình ảnh bị kẻ xấu sử dụng đã từng đăng tải trên các trang Facebook, Zalo cá nhân. “Mình hay đăng hình lên mạng xã hội. Có ngờ đâu bị kẻ xấu lấy lại rồi đưa lên các trang web với nội dung bậy bạ”, H., chia sẻ.
“Mình cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mình không biết phải làm sao. Sau chuyện này mình sẽ rút kinh nghiệm, không dám đăng hình lên mạng xã hội nữa. Quá nguy hiểm”, M. nói.
Ba bạn T., H. và M. ngay sau đó đã viết đơn gửi công an cầu cứu.
Việc đăng hình lên mạng xã hội rồi bị kẻ xấu sao chép, lấy lại để đăng lên các trang có nội dung không lành mạnh xuất hiện khá phổ biến. K., sinh viên ở Cần Thơ cũng kể đã từng là nạn nhân của tình trạng này. “Một người đã lập tài khoản Facebook giả mạo, sau đó đăng hình của mình, và… rao bán dâm. Mình thấy được đã nhắn tin yêu cầu phải xóa hình ảnh. Nhưng kẻ ấy phớt lờ, tiếp tục vào trang cá nhân của mình để lấy thêm hình mà mình từng đăng để đăng nhiều hơn. Mình cảm thấy sợ hãi. Sau đó thì mình xóa luôn Facebook cá nhân. Không bao giờ dám đăng hình lên mạng xã hội nữa”.
Thành Vinh, sinh viên Trường ĐH Tài chính Marketing TP.HCM, kể: “Có một ngày vô tình thấy trên Facebook có một tài khoản y chang mình luôn. Nhìn hình ảnh, nhìn tên Facebook, cứ ngỡ 'mình bị phân thân từ lúc nào'. Thì ra mình bị lấy ảnh trên Facebook. Đúng là đăng hình lên Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung thật là nguy hiểm, vì không biết sẽ gặp những hậu quả gì về sau”.
Tự nhiên biến thành… kẻ lừa đảo
Cũng vì đăng hình lên mạng xã hội, hàng loạt người bỗng dưng trở thành… kẻ lừa đảo lúc nào không hay. Khi đó, họ phải rơi vào tình cảnh “khóc thét” khi không biết giải thích như thế nào.
Hoàng L., sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho biết: “Có một ngày nhận được tin nhắn của đứa bạn thân: “Tới hẹn rồi, trả lại tao 500.000 hôm bữa nha. Mình bất ngờ nên hỏi lại sự việc. Thì ra, có người đã lấy hình ảnh của mình đăng trên Facebook, sau đó lập ra tài khoản cùng tên, để cùng ảnh đại diện, ảnh bìa, nhìn trang Facebook đó và trang Facebook cá nhân của mình như 'hai anh em sinh đôi'. Đấy là chưa kể chủ nhân tài khoản giả mạo còn kết bạn với danh sách bạn bè trong Facebook mình, nên nhiều người nghĩ Facebook giả kia là của mình. Sau này mới tá hỏa khi phát hiện có rất nhiều bạn bè của mình bị tài khoản ấy nhắn tin lừa: mua cho cái card điện thoại, cho mượn ít tiền… Từ dạo đó, mình luôn nói không với việc đăng hình lên Facebook”.
Những nạn nhân bị mạo danh trên Facebook như Hoàng L. không hiếm. Diễn viên Nam Thư cũng từng bị kẻ xấu lập tài khoản giả. Sau đó nữ diễn viên này đã phải lên “trang chính chủ” đăng tin cảnh báo mọi người. Nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng cũng từng rơi vào trường hợp tương tự, họ khốn khổ khi bị mạo danh. Và tất cả cũng chỉ vì bị người khác ăn cắp hình trên mạng.
Một vị luật sư nổi tiếng ở TP.HCM cũng kể đã từng bị kẻ xấu lấy hình trên Facebook cá nhân, lập trang Facebook giả mạo, đăng hình ảnh y hệt, kết bạn với nhiều người. “Không biết họ lập ra với mục đích gì, nhưng khi phát hiện tôi đã thông tin đến bạn bè, kẻo bị sập bẫy lừa”, vị luật sư này cho biết.
Làm gì khi bị mạo danh trên Facebook?
Khi phát hiện bị người khác giả mạo, lập tài khoản “giống y chang” trên Facebook, nên gửi thông báo và đầy đủ các thông tin liên quan để chứng minh trang của mình bị giả mạo cho Facebook để đề nghị khóa trang giả mạo lại, đồng thời cảnh báo lên “trang chính chủ”. Bên cạnh đó, nếu xác định chính xác kẻ giả mạo cần báo cho các cơ quan chức năng, công an để ngăn chặn kịp thời những hệ lụy về sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.