Nhiều ngư dân Việt gặp nạn trên Biển Đông

29/11/2015 21:51 GMT+7

Ngày 29.11, nguồn tin của Thanh Niên Online, cho biết liên tục trong những ngày cuối tuần, đã có nhiều tai nạn xảy ra với ngư dân Việt Nam đang hành nghề đánh bắt thủy sản trên Biển Đông.

Ngày 29.11, nguồn tin của Thanh Niên Online, cho biết liên tục trong những ngày cuối tuần, đã có nhiều tai nạn xảy ra với ngư dân Việt Nam đang hành nghề đánh bắt thủy sản trên Biển Đông.

Tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hành nghề lặn bắt thủy sản tại vùng biển Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh HảiTàu cá của ngư dân Việt Nam đang hành nghề lặn bắt thủy sản tại vùng biển Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh Hải
Cụ thể, theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Vũng Tàu, vào lúc 13 giờ 30 ngày 28.11, tàu cá BT-96149.TS của tỉnh Bến Tre bị tàu buôn GOLDEN EAGLE đâm chìm tại vị trí cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 42 hải lý (trên 77 km) về phía Tây Nam. Trên tàu có 9 thuyền viên, trong đó 8 người được cứu vớt, 1 người mất tích.
Ngoài ra, vào lúc 0 giờ ngày 28.11, tàu cá QNg-90161.TS do ông Nguyễn Thảo (ở Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hành nghề lưới vây thì bị hỏng máy và thả trôi trên biển cách đất liền thuộc huyện Tuy An, Phú Yên khoảng 30 hải lý (trên 55 km). Tàu QNg-90161.TS có 14 thuyền viên, đã đi biển được 1 tháng, nguyên liệu còn khoảng 1.200 lít dầu, lương thực thực phẩm dùng trong 10 ngày và gần 200 lít nước ngọt.
Hiện nay, tàu đang trôi theo hướng 180 độ, mỗi giờ trôi 2 hải lý, trong khu vực biển có gió Đông bắc cấp 4-5.
Hiện tại tàu vẫn đang giữ liên lạc được với Đồn Biên phòng An Hải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, chờ được cứu giúp của đất liền và tàu bạn trong ngày mai (30.11).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.