Nhiều nghệ sĩ tên tuổi Trung Quốc bị phong sát vì dính tới ma túy

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
17/10/2021 13:00 GMT+7

Dính vào ma túy là phạm điều cấm kỵ nghiêm trọng dối với giới biểu diễn Trung Quốc. Chẳng mấy chốc những con-nghiện-nghệ-sĩ bị phong sát đến mức tiêu tan sự nghiệp, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

Trang NetEase Hao đưa tin trong thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc đã bị phong sát. Một số phương tiện truyền thông tại Trung Quốc hôm 13.10 viết về chuyện ca sĩ Lý Đại Mạt (李代沫) đến một quán bar ở thị trấn Bạng Phụ, tỉnh An Huy để biểu diễn. Quán bar đó đã treo một tấm áp phích bên ngoài để quảng cáo ca sĩ này. Tuy nhiên sau đó ác áp phích quảng cáo Lý Đại Mạt đã bị gỡ bỏ vì theo chính quyền địa phương, ca sĩ họ Lý này là nghệ sĩ đã bị ô danh, do đó không thể biểu diễn với mục đích thương mại.

Ca sĩ Lý Đại Mạt

sunnews.cc

Lý Đại Mạt sinh năm 1988, sớm nổi tiếng qua cuộc thi The Voice of China mùa đầu tiên (2012) tại Trung Quốc. Vào tháng 7.2013, Lý Đại Mạt xuất hiện với tư cách là một người đồng tính nam, nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng trên trang tiểu blog nổi tiếng của Sina Weibo. Ngày 17.3.2014, ca sĩ này bị công an Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt giữ do tàng trữ ma túy, sau đó bị kết án 9 tháng tù và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Đến tháng 12.2014, sau khi chấp hành án 7 tháng tù, Lý Đại Mạt được trả tự do vì có hành vi tốt. Tuy nhiên tì vết ma túy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Lý Đại Mạt.

Nhân vật thứ hai dính tới ma túy là ca sĩ Trần Vũ Phàm (陈羽凡) trong nhóm song ca Vũ Tuyền (羽·泉) thành lập năm 1998, chuyên thể loại soft rock. Cả hai thành viên đều sinh năm 1975.

Vào ngày 26.11.2018, Trần Vũ Phàm đã bị công an Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt giữ vì sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tin trên Weibo còn bóng gió rằng Hồ Hải Tuyền (胡海泉) - thành viên còn lại của nhóm Vũ Tuyền, có thể cũng bị bắt. Hai ca sĩ này coi như đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng kể từ khi dính tới ma túy.

Hồ Hải Tuyền và Trần Vũ Phàm (phải)

tyule.com

Một nhân vật đình đám khác là ca sĩ Tống Đông Dã (宋冬野) cũng đã bị phong sát. Vào ngày 13.10.2016, ca sĩ này đã bị bắt giữ. Công an Bắc Kinh tịch thu 56,95 g cần sa do anh ta mua vào ngày 13.10 và tìm thấy 36,76 g cần sa trong cặp táp của anh ta, xét nghiệm nước tiểu tại chỗ cũng cho kết quả dương tính. Tống Đông Dã đã bị cảnh sát giam giữ hành chính 10 ngày vì hút cần sa, sau đó ca sĩ này đã đưa ra lời xin lỗi công chúng vào ngày 25.10 trên Weibo.

Ca sĩ Tống Đông Dã

nanrenwo.net

Đến ngày 11.10.2021, Tống Đông Dã đăng trên Weibo phàn nàn rằng buổi biểu diễn gần đây của anh đã bị hủy bỏ do sự cố ma túy cách đây 5 năm. Ca sĩ này cảm thấy không công bằng vì sau khi mãn hạn tù anh ta không bị cấm diễn. Điều này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích, kết quả là vào ngày 12.10 trang Weibo của Tống Đông Dã đã bị cấm. Như vậy, không cần liên quan đến những loại ma túy ghê gớm khác, dính vào cần sa coi như cũng đủ tàn đời.

Hiện nay ở Trung Quốc, các ban ngành và đơn vị chức năng quản lý rất chặt chẽ những nghệ sĩ ô danh, đưa ra nhiều quy định hạn chế các nghệ sĩ này tham gia biểu diễn thương mại. Sau lệnh phong sát, họ phải nộp đơn để biết liệu rằng họ có thể được tiếp tục biểu diễn kiếm tiền trong tương lai hay không

Ngoài ma túy, những nghệ sĩ Trung Quốc khác cũng đã bị phong sát với nhiều nguyên nhân khác nhau. Hoắc Tôn, Hoàng Húc Hi và Ngô Diệc Phàm đã bị chặn. Những nghệ sĩ trốn thuế, chẳng hạn như Trịnh Sảng và Phạm Băng Băng, không biết khi nào mới có thể hoạt động nghệ thuật trở lại.

Nhìn chung, giới biểu diễn ở Trung Quốc không chỉ cần có chuyên môn, nghiệp vụ mà còn cần có phẩm chất tốt. Bản thân nghệ sĩ là người của công chúng, được hưởng lợi ích của xã hội thì họ cũng nên gánh vác trách nhiệm xã hội và thể hiện vai trò tích cực đối với người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.