Nhiều mô hình sáng tạo

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/03/2019 07:47 GMT+7

Trong năm qua, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, được Hội đồng thi đua khen thưởng đánh giá cao.

Theo bà Trần Thị Hà, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng T.Ư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, trong năm 2018, Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, tiếp tục có sự đổi mới; phong trào thi đua của các tổ chức thành viên được triển khai sôi nổi và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, qua phong trào đã nổi lên nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của nhiều thành viên trong khối, trong đó có T.Ư Đoàn thanh niên.
Bà Hà cho biết các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động đã bám sát vào 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đặc biệt, bà Hà đánh giá T.Ư Đoàn thanh niên có rất nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, lôi cuốn được nhiều người trẻ tham gia.
Trong đó, T.Ư Đoàn ban hành Đề án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022. Đoàn thanh niên các cấp tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các xã điểm xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới qua việc phát triển các mô hình hợp tác, hợp tác xã thanh niên.
Trong năm qua, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN VN tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2018 với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo VN”; trao giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; tổ chức thành công Diễn đàn trí thức trẻ VN toàn cầu với chủ đề “Phát huy sức mạnh của trí thức trẻ VN trong kỷ nguyên mới”...
9 thành viên thuộc Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp gồm:
- Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN
- T.Ư Hội Cựu chiến binh VN
- Tổng liên đoàn Lao động VN
- T.Ư Hội Nông dân VN
- T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN
- T.Ư Đoàn TNCS HCM
- Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN
- Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN
- Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị VN.
Theo bà Hà, trong năm qua, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được các đơn vị tập trung quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Các đơn vị trong khối đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thông qua Hội nghị biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu, điển hình. Việc nhân rộng điển hình tiên tiến đã có nhiều hình thức phong phú hơn; nhiều mô hình tuyên truyền điển hình hấp dẫn.
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), công tác tuyên truyền được triển khai sâu, rộng trong các đối tượng, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Cụ thể: Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN tổ chức Hội nghị biểu dương 70 điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác mặt trận; Tổng liên đoàn Lao động VN tổ chức chương trình “Vinh quang VN - Dấu ấn những công trình”, tôn vinh 70 cá nhân là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; T.Ư Hội Nông dân VN tổ chức chương trình tôn vinh 63 nông dân VN xuất sắc; T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tổ chức nhiều hoạt động biểu dương, tôn vinh phụ nữ điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực...
Đặc biệt, T.Ư Đoàn được đánh giá là đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay như: tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 5 và trao tặng Huy hiệu Thanh niên tiên tiến cho 336 cá nhân; trao giải thưởng 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu VN; trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi”; giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”; giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo; giải thưởng Lương Định Của; giải thưởng Lý Tự Trọng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.