Nhiều mâu thuẫn trong vụ chém cán bộ thuế

28/01/2015 10:26 GMT+7

TAND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) ngày 27.1 đã tuyên án sơ thẩm (lần 2), xử phạt bị cáo Vũ Xuân Sơn (59 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) mức án 14 tháng 19 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội 'cố ý gây thương tích' cho cán bộ thuế.

TAND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) ngày 27.1 đã tuyên án sơ thẩm (lần 2), xử phạt bị cáo Vũ Xuân Sơn (59 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) mức án 14 tháng 19 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “cố ý gây thương tích” cho cán bộ thuế.

Ông Vũ Xuân Sơn (ngồi) ký vào quyết định thả tự do của tòa
Theo cáo trạng, sáng 14.10.2013, ông Phùng Cường và Đỗ Đức Cảnh, cán bộ Chi cục thuế thị xã Đồng Xoài đi thu thuế môn bài tại hộ kinh doanh anh Vũ Minh Vương (con ông Sơn) với số tiền 300.000 đồng.
Khi kiểm tra biên lai thu tiền, thấy không có đóng dấu treo của Chi cục thuế, hai cha con anh Vương cùng đuổi theo đòi lại tiền.
Vừa gặp 2 cán bộ thuế, ông Sơn dùng sống dao dài 50cm đánh trúng cánh tay trái của ông Cảnh. Sợ hãi, ông Cảnh lấy tiền trả lại cho ông Sơn và sau đó đi trình báo cơ quan chức năng và có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Sơn.
Theo kết quả giám định, ông Cảnh bị thương tật 3%. Ngày 6.11.2013, ông Sơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Đồng Xoài khởi tố và bắt tạm giam về tội “cố ý gây thương tích” cho đến nay.
Nhiều mâu thuẫn tại phiên tòa
Trước đó, ngày 26.2.2014, TAND thị xã Đồng Xoài đưa vụ án ra xét xử; tuy nhiên, đã phải hoãn xử vì cũng thiếu mặt các nhân chứng. Đến ngày 28.3.2014, TAND thị xã tiếp tục mở lại phiên tòa và tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung theo hướng truy tố thêm tội danh “cưỡng đoạt tài sản” đối với bị cáo Vũ Xuân Sơn. Ngày 15.1.2015, vụ án lại được đưa ra xét xử nhưng cũng tạm hoãn do các nhân chứng lại tiếp tục vắng mặt. Ngày 22.1.2015, phiên tòa được mở trở lại và sau 1 ngày làm việc, Hội đồng xét xử vẫn chưa thể tuyên án vì cho rằng vụ án còn quá nhiều tình tiết cần phải làm rõ, đến ngày 27.1 mới tuyên án.
Cũng như nhiều phiên tòa trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần này (ngày 22.1), bị cáo Sơn vẫn một mực kêu oan và khai chỉ dùng tay đấm ông Cảnh một cái nhưng không trúng chứ không dùng dao như cáo trạng đã nêu.
Trong khi đó, ông Cảnh vẫn khẳng định trước tòa là ông Sơn dùng con dao màu đen chém mình. Khi Hội đồng xét xử đề nghị nhận diện lại con dao thì ông Cảnh từ chối với lý do không nhớ. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi tiếp: “Trong những lần lấy lời khai, Cơ quan điều tra (CQĐT) có cho bị hại nhận dạng con dao?”. Ông Cảnh trả lời: “Không có”.
Không đồng ý, chủ tọa phiên tòa đã công bố biên bản làm việc với CQĐT, ông Cảnh được cho nhận diện con dao và xác nhận đó là con dao gây án. Biên bản đều có chữ ký của ông Cảnh.
Bào chữa cho bị cáo Sơn, luật sư Đinh Văn Thảo (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã phân tích nhiều điểm bất hợp lý trong vụ án. Thứ nhất là về con dao mà CQĐT thu giữ được tại nhà ông Sơn, ông Cảnh khai dài khoảng 30cm. Tuy nhiên, trong lời khai của ông Phùng Cường thì dài 70cm. Thứ hai, lời khai của 3 nhân chứng quan trọng nhất là bà Vũ Thị Hát, ông Trần Văn Tài, bà Nguyễn Thị Thúy Lan cũng thiếu tính thống nhất, không trùng khớp với nhau. Bà Hát thì khai thời điểm xảy ra vụ việc, nhìn thấy ông Cảnh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Trong khi đó, nhân chứng Tài và Lan thì lại khai ông Cảnh mặc áo sơ mi màu xanh nước biển. Thứ ba, tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích 21.10.2013 chỉ có duy nhất 1 tấm hình chụp phần cánh tay, không thấy khuôn mặt của người đi giám định).
 
Gia đình ông Sơn vui mừng đoàn tụ sau hơn 14 tháng bị tạm giam - Ảnh: Phước Hiệp
Trong khi đó, quy định của Viện Pháp y quốc gia nêu rõ: việc giám định phải chụp ảnh và làm bản ảnh; chụp ảnh chân dung, chụp ảnh các vết sẹo, sự co rút, biến dạng, ảnh hưởng đến vận động…
“Tổ chức giám định pháp y tỉnh Bình Phước đã không tuân thủ theo đúng Quy trình giám định của Viện Pháp y Quốc gia. Điều đó, chúng tôi có quyền nghi vấn, vết bầm trên cánh tay trong bức hình ấy liệu có phải là vết thương của anh Cảnh hay không?”, luật sư Thảo nhận định.
Sau gần 1 tuần nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, tuy bị cáo không thừa nhận hành vi dùng dao chém bị hại nhưng căn cứ tài liệu, hồ sơ, chứng cứ và lời khai của các nhân chứng cũng đủ xác định bị cáo phạm tội “cố ý gây thương tích” nên xử phạt 14 tháng 19 ngày tù.
Trao đổi với chúng tôi sau khi được trả tự do, ông Sơn cho biết sẽ làm đơn kháng cáo vì khẳng định mình không dùng dao chém cán bộ thuế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.