Nhiều khu dân cư cuối nguồn sông Côn bị chia cắt do ngập lụt

30/12/2018 11:42 GMT+7

Đến 10 giờ ngày 30.12, do mưa lớn kết hợp nước thượng nguồn đổ về đã gây lũ vùng hạ du nhiều xã của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường và đới gió đông trên cao, từ ngày 28.12 đến nay, vùng hạ lưu sông Côn giáp đầm Thị Nại của tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to, kết hợp nước thượng nguồn đổ về, đến 10 giờ ngày 30.12 đã gây lũ vùng hạ du các xã Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng (huyện Tuy Phước); Cát Chánh, Cát Tiến (huyện Phù Cát).
Tuyến tỉnh lộ ĐT 640 qua xã Phước Hòa, Phước Thắng, Cát Chánh và Cát Tiến nước qua tràn ngập sâu từ 0,4 - 0,5 m. Tuyến giao thông liên xã Phước Hòa - Phước Thắng - Cát Chánh và tuyến giao thông liên xã An Hòa, xã Phước Quang đi Phước Hưng bị ngập nước chảy xiết. Có hơn 800 ha lúa đông xuân của các xã trên gieo sạ xong bị ngập chìm trong lũ. Nhiều tuyến đường nằm trong khu dân cư nối tỉnh lộ 636B bị lũ chia cắt, gồm thôn Lương Quang, An Hòa (xã Phước Quang); thôn Hữu Thành, Tùng Giản, Kim Xuyên (xã Phước Hòa)…
Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, đây là đợt lũ thứ 2 xảy ra từ đầu tháng 12 cho đến nay, đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp với 300 ha lúa đã gieo sạ xong, trong có 100 ha lúa sạ hơn 10 ngày, còn lại mới sạ 5 - 6 ngày và hơn 200 ha bà con đã ngâm giống chuẩn bị gieo sạ phải banh phơi đã 3 - 4 ngày. Khả năng diện tích thiệt hại về giống khá cao cần sự hỗ trợ lúa giống của nhà nước.
Sau đây là một số hình ảnh ngập lũ vùng hạ du sông Côn sáng 30.12:
Chính quyền xã Phước Hòa lắp biển cấm đi lại trên tuyến đường giao thông nước lũ chảy xiết Ảnh: MINH LÊ
Tuyến giao thông Phước Hòa đi Phước thắng ngập trong lũ Ảnh: MINH LÊ
Đồng ruộng xã Phước Hòa vừa xuống giống gieo sạ 300 ha lúa thì ngập chìm trong lũ Ảnh: Minh Lê
Đường vào một khu dân cư xã Phước Quang ngập trong lũ Ảnh: Minh Lê
Tuyến tỉnh lộ 640 qua xã Phước Hòa bị ngập Ảnh: MINH LÊ
Một khu dân cư xã Phước Hòa bị ngập Ảnh: MINH LÊ
Tuyến giao thông liên xã Phước Thắng đi Cát Chánh nước chảy xiết Ảnh: Minh Lê
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.