Nhiều khách chọn đi xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất

19/04/2022 18:40 GMT+7

Được điều chỉnh bổ sung điểm đón khách tại Nhà Ga Quốc nội, 2 tuyến xe buýt tại Cảng Tân Sơn Nhất kì vọng đón lượng khách lớn, góp phần giải tỏa ùn tắc ở sân bay.

Hôm qua (18.4), Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM triển khai điều chỉnh tuyến xe buýt có trợ giá số 152 và tuyến buýt không trợ giá số 72-1 kết nối Ga Quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Điểm đậu đón trả khách tại vị trí nhà chờ Ga Quốc tế

Dịch vụ tốt, tiện lợi

Đây là 2 tuyến xe buýt đang hoạt động tại sân bay, có điểm đậu đón trả khách tại vị trí nhà chờ Ga Quốc tế. Trong đó, tuyến xe buýt số 152 có lộ trình KDC Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất và tuyến xe buýt số 72-1 từ sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Vũng Tàu.

Một ngày sau khi được bổ sung điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội, tuyến xe buýt số 72-1 do Công ty AVI quản lý và khai thác ghi nhận lượng khách khả quan.

Đáp chuyến bay từ Huế tới TP.HCM lúc hơn 11 giờ 30, cô Liên cùng gia đình là những vị khách đầu tiên trên chuyến xe buýt số 72-1 dự kiến khởi hành lúc 12 giờ trưa. Lần đầu đi xe buýt về Vũng Tàu, cô Liên khá bất ngờ vì xe to, rộng rãi, khác xa với những hình dung về xe buýt trước đây.

Gia đình nhà cô Liên là những hành khách đầu tiên trên chuyến xe buýt số 72-1 khởi hành ngày 19.4

"Tôi đi từ sân bay tới Vũng Tàu nhiều lần rồi, trước chủ yếu là đón xe đò, đây là lần đầu tiên đi xe buýt. Giá vé thì cũng ngang nhau nhưng xe rộng rãi, thoải mái hơn. Ra khỏi sân bay sẽ có nhân viên hướng dẫn tận nơi tới bến và giúp đỡ mang hành lý và được phục vụ nước uống, khăn lạnh. Nhìn chung, dịch vụ xe buýt này tốt và tiện lợi" - cô Liên nói.

Xe có máy lạnh và wifi. Hành khách được phục vụ khăn lạnh và nước uống

Di chuyển từ bến đầu tại Nhà Ga Quốc tế đến làn B Ga Quốc nội, xe tiếp tục đón thêm nhiều vị khách mới. Trên xe có cán bộ thuộc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đi cùng khảo sát chất lượng và thời điểm xe xuất bến.

Hành khách đón xe buýt tại điểm đón ở làn B Ga Quốc nội

Đúng giờ có chuyến bay hạ cánh, rất đông hành khách khệ nệ kéo vali ùa ra tìm phương tiện. Nhân viên AVI chờ đón khách tại cột B4 để hướng dẫn di chuyển tới bến xe buýt. Đây cũng là vị trí mà Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đang khảo sát, dự kiến hình thành điểm chờ để doanh nghiệp đón khách và phổ biến thông tin của tuyến xe buýt này tới hành khách.

Hành khách chờ đón xe tại làn B4

Giảm phương tiện cá nhận ở Tân Sơn Nhất

Theo đại diện công ty, xe buýt chạy tuyến liên tỉnh đến/đi từ sân bay là hình thức vận chuyển mới, chưa tạo được thói quen cho người dân. Trước đây, khi đón khách tại Nhà ga Quốc tế, do quãng đường di chuyển xa và bất tiện nên số khách sử dụng xe buýt rất ít. Đặc biệt trong 2 năm dịch bệnh, thị trường hàng không quốc tế gần như ngưng hoàn toàn, không có khách, xe chạy là lỗ.

"Giờ du lịch mở cửa trở lại, nhu cầu của hành khách từ các tỉnh lân cận đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, trong đó có số lượng không nhỏ khách từ Vũng Tàu hoặc đi về Vũng Tàu. Việc bổ sung điểm đón/trả khách cho xe buýt tại làn B vị trí từ cột B17 đến cột B19 không chỉ tăng khả năng đón khách của doanh nghiệp mà còn giúp giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách, đồng thời giảm được số lượng phương tiện giao thông cá nhân tập trung về sân bay Tân Sơn Nhất" - đại diện Công ty AVI nhận định.

H.Mai

Cũng theo vị này, hiện tuyến xe buýt 72-1 đang chạy với tần xuất 1 chuyến/ngày, xuất bến lúc 12 giờ. Đơn vị này đang làm văn bản đề xuất dự kiến tăng lên 10 - 12 chuyến/ngày để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới.

Để phục vụ hành khách đi xe buýt tại sân bay kết nối từ Ga Quốc tế đến Ga Quốc nội, Sở GTVT trước đó đã ban hành Quyết định số 434 nhằm điều chỉnh địa điểm đón trả khách đối với 2 tuyến xe buýt trên sang làn B Ga Quốc nội.

Lộ trình điều chỉnh cụ thể như sau:

* Tuyến 152 (KDC Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất):

Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế) - điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội - Đường Trường Sơn - Đường Trần Quốc Hoàn - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Hàm Nghi - Đường Lê Lai - Đường Phạm Hồng Thái - Đường Nguyễn Thị Nghĩa - Đường Nguyễn Thái Học - Đường Trần Hưng Đạo - Đường Nguyễn Văn Cừ - cầu Nguyễn Văn Cừ - Đường Dương Bá Trạc - Đường 9A - Chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 - Khu dân cư Trung Sơn.

* Tuyến 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Vũng Tàu):

Sân bay Tân Sơn Nhất (ga Quốc tế) - điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội - Đường Trường Sơn - Đường Trần Quốc Hoàn - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội - Đường Mai Chí Thọ - Đường Cao Tốc - Quốc lộ 51 - Đường Võ Nguyên Giáp - Đường 30/4 - Đường Nguyễn An Ninh - Đường 2/9 - Đường Lê Hồng Phong - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Bến xe Vũng Tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.