Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình 'Xuân chiến sĩ' tại vùng biên giới Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
31/01/2024 12:07 GMT+7

Nhiều hoạt động ý nghĩa được thực hiện trong chương trình 'Xuân chiến sĩ' diễn ra tại huyện biên giới Lộc Ninh, Bình Phước.

Tối 30.1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa phối hợp UBND tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình "Xuân chiến sĩ" tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Khu di tích lịch sử căn cứ Tà Thiết) H.Lộc Ninh, Bình Phước.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình 'Xuân chiến sĩ' tại vùng biên giới Bình Phước- Ảnh 1.

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Bình Phước cắt băng khánh thành công trình văn hóa - thể thao phục vụ người dân ngày 30.1

H.G

Chương trình năm nay có nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí mâm ngũ quả; "Chợ Xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương". Đặc biệt, Ban tổ chức đã mời, bố trí phương tiện đưa đón hơn 1.000 đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới về khu căn cứ Tà Thiết cùng ăn tết với bộ đội; đem lại không khí phấn khởi cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình 'Xuân chiến sĩ' tại vùng biên giới Bình Phước- Ảnh 2.

Người dân thích thú khi cùng tập thể thao

H.G

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng nhân dân đã cùng tham gia dâng hương tại Khu di tích lịch sử căn cứ Tà Thiết; trồng cây lưu niệm; khánh thành và bàn giao 5 công trình thể dục thể thao ngoài trời với tổng trị giá 500 triệu đồng; tặng 3 căn nhà cho các gia đình đồng bào, tôn giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng tại huyện biên giới Lộc Ninh.

Tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình chính sách, các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới, các cơ sở tôn giáo và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với hơn 1.000 phần quà trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình 'Xuân chiến sĩ' tại vùng biên giới Bình Phước- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương tại Khu di tích lịch sử căn cứ Tà Thiết

H.G

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xuân ấm vùng biên" do Đoàn văn công Quân khu 7 thực hiện cũng đã thu hút rất đông chiến sĩ bộ đội cùng nhân dân địa phương tham gia. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và 5.000 lá cờ Tổ quốc cho H.Lộc Ninh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình 'Xuân chiến sĩ' tại vùng biên giới Bình Phước- Ảnh 4.

Các đại biểu tặng quà cho gia đình chính sách tại H.Lộc Ninh

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cho biết chương trình "Xuân chiến sĩ" do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp các địa phương tổ chức từ năm 1996 đến nay đã qua 8 kỳ, đem lại hiệu quả và ý nghĩa chính trị sâu sắc. Chương trình đã đem mùa xuân về với cán bộ, chiến sĩ và người dân, tri ân các gia đình có công với cách mạng, hỗ trợ các hộ nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ... tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.