Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X

15/06/2022 15:13 GMT+7

Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM và Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, Ban Trị sự GHPGVN TP tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như triển lãm ảnh và ảnh nghệ thuật , chương trình nghệ thuật "Ánh Đạo trong dòng sử Việt"...

Ngày 15.6, Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức thông tin kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM và Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (2022 - 2027).

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18.6 tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Giáo hội, đại diện các tỉnh thành, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP.HCM.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm (phải) và thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ thông tin về các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN TP.HCM và Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X

Vũ Phượng

Hội nghị trù bị được tổ chức ngày 17.6, phiên chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 18.6. Tại phiên chính thức, Đại hội sẽ giới thiệu và suy cử Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ mới với các chức vụ Trưởng ban, các Phó ban, Trưởng 12 Ban chuyên ngành và Trưởng Phân ban Ni giới; các Ủy viên thường trực, các Ủy viên Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thư ký Ban tổ chức, Thư ký Tiểu ban Nhân sự cho biết, dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như triển lãm ảnh và ảnh nghệ thuật “Phật giáo TP.HCM 40 năm xây dựng và phát triển” tại sảnh Việt Nam Quốc Tự và chương trình nghệ thuật chủ đề "Ánh Đạo trong dòng sử Việt"...

Triển lãm ảnh và ảnh nghệ thuật “Phật giáo TP.HCM 40 năm xây dựng và phát triển” tại sảnh Việt Nam Quốc Tự mở cửa tự do đến hết 18.6

Vũ Phượng

Ngoài ra, Ban Từ thiện xã hội cũng đều đặn có chương trình chăm lo mùa tựu trường cho sinh viên nghèo. Sắp tới đây, hội nghị sẽ ủng hộ cho quỹ vì người nghèo và quỹ vì biển đảo quê hương. Tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức cũng có các hoạt động chào mừng trong dịp này.

Tham dự buổi họp báo, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chia sẻ, Phật giáo Việt Nam có truyền thống trên 2.000 năm lịch sử, luôn đồng hành cùng dân tộc.

"Khắp nơi trên cả nước, tất cả mọi hoạt động của Tăng Ni, Phật tử đều hài hòa, đặt mình trong sự phát triển chung của GHPGVN. Qua đó, có thể thấy được sự trưởng thành của Tăng Ni, Phật tử trong ý thức, nhiệm vụ đối với đạo pháp, dân tộc, đất nước", Hòa thượng Thích Thiện Tâm nhận xét.

Triển lãm ảnh với 11 mảng hoạt động

Vũ Phượng

Từ hơn 1.000 Tăng Ni (1982), đến nay (2022) TP.HCM có 13.240 Tăng Ni, quản lý hành chánh 1.469 cơ sở tự viện và 12 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 1.219 tự viện đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì (155 cơ sở chưa có quyết định bổ nhiệm, 95 cơ sở chưa được hợp thức hóa và dựng bảng hiệu).

Bên cạnh các hoạt động, lễ nghi sinh hoạt đặc thù của Tăng Ni, Phật giáo TP còn chủ trương tổ chức và duy trì các buổi thuyết giảng hằng tuần, các khóa tu truyền thống với nhiều mô hình hoạt động đa dạng, thu hút mọi lứa tuổi, thành phần xã hội, phù hợp với nhịp sống cũng như tâm lý thời đại.

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến của Tăng Ni, quyết nghị 3 ngôi tự viện là Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn, H.Bình Chánh) và chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) vĩnh viễn là cơ sở chung của Phật giáo TP.HCM được điều hành theo quy chế đặc biệt. Trong đó, Việt Nam Quốc Tự là Trung tâm hành chính - văn hóa - tâm linh được chọn đặt trụ sở chính của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.