Nhiều hãng sản xuất vắc xin Covid-19 bị chỉ trích vì bất bình đẳng

22/09/2021 20:40 GMT+7

Sáu hãng sản xuất vắc xin phòng Covid-19 bị cáo buộc đặt lợi nhuận lên trên mạng sống con người, với số liệu cho thấy không đến 1% trong số gần 6 tỉ liều vắc xin đến được các nước thu nhập thấp.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc 6 hãng dược phát triển vắc xin Covid-19 đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng nhân quyền trên toàn cầu với việc không từ bỏ hoàn toàn quyền sở hữu trí tuệ, từ chối chia sẻ công nghệ vắc xin và cản trở nỗ lực đẩy mạnh nguồn cung vắc xin cho thế giới, theo tờ The Guardian ngày 22.9.
Ân xá Quốc tế cho rằng liên danh Pfizer và BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca và Novavax đều không thực thi cam kết về nhân quyền liên quan vắc xin phòng Covid-19.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ tặng thêm 500 triệu liều vắc xin Covid-19 cho thế giới

Chưa đến 1% trong tổng số gần 6 tỉ liều vắc xin Covid-19 được phân bổ khắp thế giới đến tay các quốc gia thu nhập thấp, trong khi gần 80% được chuyển cho những nước giàu có. Bất chấp lời kêu gọi của các tổ chức quốc tế, một số hãng dược tiếp tục phân phối vắc xin cho các nước giàu, theo báo cáo của Ân xá Quốc tế.
Bà Agnès Callamard, tổng thư ký của tổ chức Ân xá Quốc tế, cáo buộc hành vi trên của các hãng dược đã đẩy nhiều khu vực như Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á rơi vào cuộc khủng hoảng nối tiếp, khiến các hệ thống y tế suy yếu dần đến ngưỡng sụp đổ và gây nên cái chết của hàng chục ngàn bệnh nhân mỗi tuần.
Báo cáo cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, liên danh Pfizer và BioNTech đã chuyển giao cho Thụy Điển số vắc xin phòng Covid-19 với số lượng cao gấp 9 lần so với toàn thể các quốc gia thu nhập thấp gộp lại. Doanh thu của cả hai công ty này đều tăng mạnh trong năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái do các hợp đồng bán vắc xin cực kỳ béo bở.
Đến nay, Moderna vẫn chưa chuyển bất kỳ liều vắc xin nào cho các quốc gia thu nhập thấp và sẽ chưa phân phối phần lớn nguồn vắc xin như đã hứa cho COVAX, cơ chế chia sẻ vắc xin bình đẳng cho toàn cầu, cho đến năm sau.

"Thảm họa lãng phí" nếu 100 triệu liều vắc xin Covid-19 hết hạn cuối năm nay

Trong khi đó, hãng Johnson & Johnson bị phát hiện từ chối cấp giấy phép điều chế vắc xin cho một nhà sản xuất ở Canada. Hãng này cam kết sẽ cung cấp 15 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho Bolivia nếu nắm trong tay công nghệ chế tạo vắc xin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.