Nhiều giáo viên tin học phải dạy 4-5 trường do thiếu nhân lực

Phạm Đức
Phạm Đức
08/09/2023 11:26 GMT+7

Nhiều giáo viên bộ môn tin học ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang phải dạy tại 4-5 trường tiểu học trong năm học mới 2023-2024 do thiếu nhân lực.

Giáo viên bị buộc "tăng ca"

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, nếu như năm ngoái, môn tiếng Anh và tin học trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh lớp 3, thì năm nay hai môn học này trở thành môn học bắt buộc với học sinh lớp 4 thay vì là môn tự chọn như chương trình hiện hành.

Hà Tĩnh: Thiếu giáo viên tin học, nhiều thầy cô phải dạy 4-5 trường cùng lúc - Ảnh 1.

Giáo viên dạy tin học cấp tiểu học ở H.Hương Khê phải dạy tại 4-5 trường học

PHẠM ĐỨC

Để bảo đảm 100% học sinh được học môn tiếng Anh và tin học theo quy định của chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục nếu gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên thì phải xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt để thực hiện phương án giáo viên dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm trường.

Tại H.Hương Khê (Hà Tĩnh), bước vào năm học mới 2023-2024, huyện này hiện có 21 trường tiểu học nhưng chỉ có 5 giáo viên dạy môn tin học. Do thiếu trầm trọng giáo viên, Phòng GD-ĐT H.Hương Khê đã phải điều động tất cả 5 giáo viên dạy liên trường để đáp ứng theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Theo phương án điều động này, mỗi giáo viên tin học ở huyện miền núi này phải "ôm" từ 4-5 trường cùng lúc.

Việc phải dạy "tăng ca" tại nhiều trường đồng nghĩa với việc số tiết giảng dạy cao hơn định mức theo quy định nên các giáo viên dạy tin học cấp tiểu học ở H.Hương Khê rất vất vả.

Thầy Ngô Đăng Bính, giáo viên tin học Trường tiểu học Lộc Yên (xã Lộc Yên, H.Hương Khê), nằm trong số 5 giáo viên buộc phải dạy "tăng ca" tại 5 trường tiểu học trên địa bàn, nói rằng bản thân cảm thấy rất "áp lực" và mệt mỏi khi phải dạy cùng lúc nhiều trường như vậy.

"Các trường mà tôi được điều động dạy có khoảng cách địa lý rất xa, đường đi lại khó khăn vì là huyện miền núi. Bản thân tôi sẽ giảng dạy tại 5 trường với tổng 28 tiết thực dạy cộng với 18 tiết phụ trách 6 phòng máy là tổng 46 tiết thì sẽ thừa so với định mức của Bộ GD-ĐT quy định là 23 tiết/tuần. Vậy số tiết thừa này sẽ tính thừa giờ như thế nào và liệu có chế độ phụ cấp về đi lại hay không?", thầy Bính băn khoăn.

Theo thầy Bính, công nghệ thông tin là một ngành đặc thù có tính chất độc hại nên ông rất mong Phòng GD-ĐT H.Hương Khê cùng lãnh đạo cấp trên xem xét định mức tiết dạy và có chế độ chính sách để các thầy cô giáo yên tâm công tác khi phải dạy liên trường.

Đề nghị giải quyết chế độ làm việc thừa giờ cho giáo viên

Một cán bộ Phòng GD-ĐT H.Hương Khê cho hay, thực trạng thiếu giáo viên tin học và tiếng Anh cấp tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hiện nay xảy ra tại hầu hết các địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chứ không riêng gì H.Hương Khê. Do phải dạy cùng lúc nhiều điểm trường nên các giáo viên, nhất là thầy cô giáo môn tin học rất vất vả. Phòng GD-ĐT H.Hương Khê cũng đã đề nghị hiệu trưởng các trường tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho giáo viên môn tin học trong việc bố trí công việc, sắp xếp thời khóa biểu phù hợp.

Hà Tĩnh: Thiếu giáo viên tin học, nhiều thầy cô phải dạy 4-5 trường cùng lúc - Ảnh 2.

Tờ trình đề nghị UBND H.Hương Khê cấp kinh phí giải quyết chế độ làm việc thừa giờ của Phòng GD-ĐT H.Hương Khê

PHẠM ĐỨC

"Với 5 giáo viên tin học hiện có nhưng phải dạy tới 21 trường và 8 điểm trường khác khiến các thầy cô phàn nàn. Tuy nhiên, vì khó khăn chung nên chúng tôi cũng đã động viên họ trước mắt cố gắng đảm bảo các tiết dạy cho học sinh tại các trường phụ trách. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã làm tờ trình gửi UBND H.Hương Khê đề nghị giải quyết chế độ làm việc thừa giờ cho giáo viên và xin cho tuyển thêm giáo viên dạy tin học hợp đồng", cán bộ Phòng GD-ĐT H.Hương Khê chia sẻ.

Theo tờ trình của Phòng GD-ĐT H.Hương Khê, năm học 2023-2024, cấp tiểu học toàn huyện có 21 trường với 339 lớp. Tổng số giáo viên ở cấp này hiện tại là 461, trong đó có 423 giáo viên văn hóa và giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, thể dục. Môn tin học mới chỉ có 5 giáo viên và tiếng Anh là 33 giáo viên.

Theo quy định, chương trình cấp tiểu học xây dựng trên cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tỷ lệ giáo viên/lớp tối thiểu là 1,5. Tuy nhiên, năm học 2023-2024, cấp tiểu học của H.Hương Khê mới chỉ đạt tỷ lệ giáo viên/lớp là 1,36. Riêng 5 giáo viên dạy môn tin học sẽ có 135 tiết/tuần của toàn cấp học, bình quân mỗi thầy cô là 27 tiết/tuần (định mức quy định là 23 tiết/tuần). Do vậy, hiện nay cấp tiểu học ở H.Hương Khê chưa đủ giáo viên để dạy học 2 buổi/ngày theo quy định.

"Với số giáo viên hiện có, nếu điều động để đáp ứng dạy 2 buổi/ngày thì số tiết vượt định mức ước tính là gần 62.000 tiết/năm. Căn cứ vào các quy định hiện hành, Phòng GD-ĐT H.Hương Khê đề nghị UBND huyện cấp kinh phí giải quyết chế độ làm việc thừa giờ cho giáo viên", tờ trình nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.