Nhiều giải pháp giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/06/2022 07:02 GMT+7

Ngày mai (30.6), tại Hà Nam sẽ diễn ra Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội H ội Liên hiệp Thanh niên VN lần thứ VIII (2019 - 2024).

Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, về việc giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp

Thưa anh, công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên nửa đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong dịch bệnh Covid-19, đời sống thanh niên bị tác động tiêu cực về thu nhập, việc làm. Vậy, tổ chức Hội đã làm gì để hỗ trợ thanh niên?

Tổ chức Hội các cấp đã xác định việc đồng hành với thanh niên trong tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sẽ luôn là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Trong dịch bệnh Covid-19, tổ chức Hội các cấp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động gắn với nhu cầu, mong muốn của hội viên thanh niên. Ngoài việc hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, tổ chức Hội đã khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên, bằng việc tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, các chủ trương, chính sách, chương trình thanh niên phát triển kinh tế, những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của thanh niên trong sản xuất và kinh doanh...

Tổ chức Hội cũng đẩy mạnh vận động, hướng dẫn hội viên, thanh niên áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Đồng thời, Hội tiếp tục phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong các học viện, trường đại học, cao đẳng, các cơ sở Đoàn, Hội; thành lập các câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành nhằm đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp trong hội viên, thanh niên.

Đặc biệt, Hội đã hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tập trung duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tiếp tục duy trì, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác “thanh niên làm kinh tế”, “thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”. Hội cũng đã phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong đồng hành, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên và tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên lực lượng vũ trang sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Tổ chức Hội hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp ở H.Mèo Vạc (Hà Giang)

Đăng Hải

Giúp thanh niên vượt qua thách thức

Thời gian qua có nhiều thanh niên về quê khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt là sau dịch Covid-19, làn sóng dịch chuyển này càng rõ nét. Vậy, Hội đã hỗ trợ gì để họ có thể khởi nghiệp thành công ngay chính quê hương mình?

Mục tiêu của Hội là nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên VN trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các cấp bộ Hội đã triển khai hiệu quả các chương trình định hướng, cung cấp thông tin về những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, những ưu đãi, hỗ trợ của địa phương để thanh niên căn cứ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công việc hiện có, nghiên cứu, quyết tâm lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp và khởi sự kinh doanh tại quê hương.

Khi thanh niên mới bắt đầu sản xuất kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều thách thức như không có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, thiếu vốn, công nghệ, thiếu hiểu biết về pháp luật liên quan đến kinh doanh, thiếu kinh nghiệm tiếp thị sản phẩm. Để hỗ trợ thanh niên vượt qua những thách thức đó, tổ chức Hội các cấp đã triển khai nhiều chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế như: tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, các khóa đào tạo nâng cao kiến thức kinh doanh; hỗ trợ chuyển giao công nghệ; hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

Tổ chức Hội cũng khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế thành công; thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên làm kinh tế; tập huấn, đào tạo kiến thức về tiếp thị sản phẩm, đặc biệt là thương mại điện tử cho thanh niên. Nhiều địa phương đã thành lập đơn vị chuyên trách hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương như Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hay Vườn ươm thanh niên khởi nghiệp để tổ chức tư vấn và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Những nỗ lực đó của các tổ chức Hội đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ thanh niên quay về địa phương sau khi tốt nghiệp để làm kinh tế, khởi sự doanh nghiệp.

Hỗ trợ chuyển đổi số

Thưa anh, cuộc cách mạng 4.0 khiến xu hướng nghề nghiệp, việc làm có nhiều thay đổi. Hội đã hỗ trợ gì cho thanh niên để họ thích ứng với tình hình mới?

Có thể nói, bên cạnh việc đào tạo nghề cho thanh niên như hiện nay thì việc định hướng, hỗ trợ thanh niên lựa chọn cơ cấu ngành nghề hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị trường và yêu cầu phát triển của các địa phương là hết sức quan trọng. Đây là một nhiệm vụ mà tổ chức Hội xác định sẽ cần tiếp tục tập trung phối hợp với tổ chức Đoàn, các bộ, ngành, đối tác liên quan triển khai để giúp thanh niên nhận biết xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đồng thời, nuôi dưỡng lòng đam mê, phẩm chất đạo đức, nền tảng tư duy, tác phong nghề nghiệp tốt và trang bị đầy đủ, kịp thời thông tin, tri thức, kỹ năng phù hợp với ngành nghề mà mình lựa chọn.

Đặc biệt, trong giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ, T.Ư Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức Hội các cấp triển khai các giải pháp để thích ứng với tình hình mới như: hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho thanh niên; tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tổ chức Hội sẽ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của vùng miền, địa phương. Đặc biệt, chúng tôi sẽ kết nối với đại sứ quán các nước tại VN, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên VN khởi nghiệp về công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số…

Mục tiêu của Hội là nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Thưa anh, để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức Hội sẽ có những giải pháp gì trong thời gian tới?

Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy động lực để thanh niên khởi nghiệp. Vào tháng 10 năm nay sẽ diễn ra Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 3 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và bứt phá sau đại dịch”.

Diễn đàn sẽ đánh giá hiệu quả những kiến nghị chính sách từ Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ 2, năm 2020, trong thúc đẩy những mô hình khởi nghiệp thành công. Diễn đàn nhằm nhận định những khó khăn của nền kinh tế giai đoạn hậu Covid-19 và tác động tiêu cực của dịch bệnh tới các hoạt động khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức, khơi dậy động lực để thanh niên Việt Nam khởi nghiệp tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế đất nước hậu Covid-19. Thông qua diễn đàn sẽ kiến nghị các giải pháp, chính sách để thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.