Nhiều đơn vị chưa chấp hành nộp phạt với số tiền trên 400 triệu đồng

27/08/2007 18:06 GMT+7

(TNO) Ngày 27.8, ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTCC TP.HCM đã báo cáo kết quả thanh tra về tình hình đào đường, tái lập mặt đường cũng như kiểm tra hoạt động kinh doanh taxi trong thời gian qua.

Đóng tiền phạt vì sợ… thông tin lên báo

Chỉ trong tháng 8.2007, Thanh tra Sở GTCC đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong hoạt động quản lý, thi công công trình đô thị. Theo đó, Thanh tra Sở GTCC đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 131 vụ với tổng số tiền là 328 triệu đồng. Theo Thanh tra Sở, các lỗi chủ yếu trong xử phạt vẫn là không bố trí đủ biển báo hiệu, rào chắn theo quy định. Thi công ban đêm, các đơn vị vẫn vi phạm lỗi không đặt đèn đỏ báo hiệu ở 2 đầu đoạn đường thi công, không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng thi công, để vật liệu ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông…

Công trình bị phạt vi phạm nhiều nhất vẫn là dự án Đại lộ Đông Tây & Môi trường nước TP với tất cả 41 lỗi vi phạm. Đứng sau là các công trình phục vụ dân sinh như công trình cấp nước với 34 vụ vi phạm đào và tái lập mặt đường, công trình thoát nước có 16 vụ vi phạm, công trình bưu điện có 9 vụ vi phạm…

Theo ông Lê Hồng Việt, chỉ sau khi báo chí thông tin các đơn vị vi phạm đào đường và tái lập mặt đường vi phạm không nộp tiền phạt, 11 đơn vị vi phạm mới đến nộp phạt được 235/396 biên bản với số tiền là 525.150.000/987.850.000 triệu đồng. Trong số 11 đơn vị, Công ty Quản lý công trình Cầu Phà TP.HCM là đơn vị đã nhận và đóng phạt hoàn tất.

Hiện vẫn còn 161 biên bản các đơn vị đã nhận quyết định xử phạt nhưng chưa chấp hành nộp phạt với số tiền hơn 407.700.000 đồng. Đặc biệt, một đơn vị của Sở GTCC là Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn (trực thuộc Sở GTCC) chỉ đóng phạt trên 6 quyết định xử phạt, còn đến 67 trường hợp bị lập biên bản vi phạm nhưng chưa đóng phạt với số tiền gần 100 triệu đồng và đứng đầu danh sách các đơn vị nợ.

Các bác tài taxi: chỉ có phạt nặng mới răn đe ?!

Trong kế hoạch kiểm tra taxi, tháng đầu tiên thực hiện từ 15.3 đến 15.4.2007, Thanh tra Sở GTCC đã phối hợp với CSGT TP.HCM lập 265 trường hợp vi phạm tài xế taxi sử dụng phương tiện đo không dấu, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định theo quy định, sử dụng phương tiện đo (taximet) dấu kiểm định bị tháo gỡ niêm chì… Sau đó, từ 15.4 đến cuối tháng 6.2007, Thanh tra Sở GTCC và công an quận huyện đã lập được 60 trường hợp vi phạm của các tài xế taxi.

Từ tháng 7 đến nay, Thanh tra GTCC phối hợp với Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ Công an TP.HCM  xử phạt tại khu vực trung tâm TP 9 trường hợp vi phạm. Trong đó có 2 trường hợp niêm chì đồng hồ tính cước, taximet bị tháo gỡ.

Về việc các trường hợp vi phạm bị phạt ngày càng giảm, ông Việt cho biết Nghị định 95/2007/NĐ-CP ngày 4.6.2007 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường chất lượng, đã quy định mức phạt nặng nên các đơn vị kinh doanh taxi và các tài xế taxi đã chấp hành tốt hơn.

Theo đó, nếu trước đây, lỗi niêm chì bị tháo gỡ có mức phạt là 4,5 triệu đồng thì bây giờ, theo Nghị định mới, mức phạt lỗi này là 16,5 triệu đồng. Cũng vậy, trước đây, hành vi không có dấu kiểm định đồng hồ, các tài xế taxi chỉ bị phạt 300.000 đồng thì bây giờ mức phạt sẽ là 4,5 triệu đồng.

Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.