Nhiều địa phương đã có lịch nghỉ tết Nguyên đán của học sinh

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
02/12/2022 09:17 GMT+7

Trong quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học, TP.HCM và nhiều địa phương đã quy định về thời gian nghỉ tết Nguyên đán của học sinh các cấp học trên địa bàn.

Theo kế hoạch năm học 2022 - 2023 UBND TP.HCM đã ban hành, thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão của học sinh thành phố này sẽ là 9 ngày.

Nhiều địa phương đã có lịch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão

T.N

Cụ thể, học sinh từ bậc mầm non đến THPT sẽ nghỉ tết từ ngày 18.1.2023 (27 tháng chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 26.1.2023 (mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão), tổng cộng 9 ngày.

UBND tỉnh Bắc Ninh quy định lịch nghỉ tết của học sinh từ ngày 20.1.2023 (tức ngày 29 tháng chạp) đến hết chủ nhật, ngày 29.1 (tức ngày 8 tháng giêng).

Theo quyết định của UBND các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, học sinh tỉnh này được nghỉ Tết từ ngày 16.1.2023 (ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 29.1.2023 (mùng 8 tháng giêng năm Quý Mão).

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa các cấp học, ngành học nghỉ tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 16.1.2023 (25 tháng chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 28.1.2023 (mùng 7 tháng giêng năm Quý Mão).

Tại Tiền Giang, học sinh nghỉ từ ngày 16.1 đến ngày 27.1.2023 (tức từ ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 6 tháng giêng năm Quý Mão).

Tại Trà Vinh, Long An và Sóc Trăng, học sinh sẽ nghỉ 13 ngày, từ ngày 16.1.2023 (tức 25 tháng chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 28.1.2023 (tức mùng 7 tháng giêng năm Quý Mão).

Tiền Giang ấn định thời gian nghỉ tết âm lịch của học sinh từ ngày 16.1 (tức ngày 25.12 tháng chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 28.1 (tức ngày 6.1 năm Quý Mão).

Kiên Giang cho tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết Nguyên đán 1 tuần. Căn cứ thông báo của UBND tỉnh về nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, sở GD-ĐT sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ninh thuận quy định ngày nghỉ đối với học sinh các cấp học tối đa 10 ngày, thời gian nghỉ cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn của sở GD-ĐT.

TP.Cần Thơ cho học sinh nghỉ từ ngày 19.1 đến hết ngày 28.1.2023

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 1.12, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ tết Nguyên đán 2023 từ thứ sáu, ngày 20.1.2023 đến hết thứ năm, ngày 26.1.2023 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.