Nhiều dấu ấn trong một năm ‘Hà Nội vì cả nước’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/01/2022 18:42 GMT+7

Một năm qua, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội đã làm được nhiều việc để lại dấu ấn cho cộng đồng với tinh thần Hà Nội vì cả nước .

Ngày 8.1, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, với sự tham dự của anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương trao Cờ thi đua cho Thành Đoàn Hà Nội

Thành đoàn Hà Nội

Phát biểu khai mạc hội nghị, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, nhấn mạnh 2021 là một năm vô cùng đặc biệt, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên tuổi trẻ Thủ đô đã phát huy tinh thần “Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng” vào tất cả các hoạt động và đạt nhiều kết quả xuất sắc. Nhiều giải pháp, mô hình được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận, các tỉnh, thành bạn học tập.

Đặc biệt, năm 2021, Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội đón nhận Cờ thi đua xuất sắc và là đơn vị có số điểm thi đua cao nhất cả nước. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh, với tinh thần xung kích, tình nguyện, Hà Nội vì cả nước, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội phối hợp cùng CLB xe bán tải địa hình Việt Nam chuyển các nhu yếu phẩm tới hỗ trợ các tỉnh Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Trong đó, chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” tổ chức theo từng giai đoạn, trao tặng được hơn 199.000 suất cơm với tổng trị giá 5,3 tỉ đồng.

Với mục tiêu hỗ trợ người dân khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố đã phối hợp với các đơn vị triển khai chuỗi “Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” tại 22 quận, huyện trên địa bàn, phục vụ 23.470 người. Tổng giá trị chuỗi “Siêu thị 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” đạt hơn 9,5 tỉ đồng.

Chương trình “Hà Nội nghĩa tình - suất quà trao cho em” do Hội đồng Đội thành phố triển khai đã trao tặng 6.838 suất quà cho thiếu nhi, mỗi suất quà bao gồm: gạo, sữa, trứng, bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm... giá trị 400.000 đồng/suất, bằng nguồn xã hội hóa, tổng trị giá 2,7 tỉ đồng.

Trong chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố đã trao tặng 1.193 thiết bị điện tử gồm máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại mới và cũ còn sử dụng tốt với tổng giá trị 3,701 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương biểu dương những thành tích xuất sắc tuổi trẻ thủ đô đạt được trong năm 2021.

Anh Cương lưu ý, năm 2022 được toàn Đoàn chọn chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, vì vậy, Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội bám sát chủ đề công tác, có các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể; thực hiện Đại hội Đoàn các cấp đúng tiến độ; quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp bắt đầu từ việc thay đổi tư duy trong đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ họ vay vốn.

Đặc biệt, anh Cương đề nghị Thành Đoàn Hà Nội quan tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp tục thực tốt công tác hỗ trợ phòng chống dịch, tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện 5K, tiêm vắc xin, hỗ trợ thêm các đơn vị còn khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.