Nhiều cử nhân Mỹ lái Uber vì không tìm được việc

20/01/2017 09:30 GMT+7

Vì không tìm được việc, nhiều cử nhân đại học ở Mỹ đã chọn làm tài xế Uber. Đối với họ, đây dường như là công việc thích hợp vào nhất lúc này để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Độ tuổi của tài xế lái Uber và Lyft ngày càng trẻ - Ảnh:Shutterstock

Khoảng một nửa số tài xế của Uber và Lyft, công ty đối thủ của Uber, có ít nhất một bằng đại học. Đặc biệt, độ tuổi tài xế của hai công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và taxi này ngày càng trẻ, CNN trích dẫn một nghiên cứu.
Nghiên cứu do ông Harry Campbell, người điều hành blog đi chung xe nổi tiếng The Rideshare Guy, tiến hành khảo sát trên 1150 tài xế. Theo đó, những tài xế trẻ tuổi từ 18 đến 30 có thu nhập gần 18 USD/giờ.
Mức này được xem là cao hơn nhiều so với các tài xế lớn tuổi. Nhóm có thu nhập thấp nhất là trên 61 tuổi, chỉ với 14,5 USD/giờ.

Sự chênh lệch thu nhập này không phải là do Uber và Lyft trả tiền theo độ tuổi. Mức thu nhập của tài xế phụ thuộc vào số chuyến họ chạy trong một giờ cùng các yếu tố khác như phí vận chuyển hay tiền tip.
Cụ thể, nếu tài xế phải chở khách đi trong giờ cao điểm ở những khu đông đúc thì phí vận chuyển sẽ cao hơn. Tài xế chạy vào những lúc như tối thứ sáu và thứ bảy thì cũng được trả tiền cao hơn. Trong khi đó, nhiều tài xế lớn tuổi lại không muốn về nhà quá muộn. Họ cũng cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn khi lớn tuổi.
Đồng thời, một lợi thế của các tài xế trẻ là họ lớn lên vào thời đại công nghệ bùng nổ. Khả năng thích ứng với công nghệ mới và khắc phục những vấn đề phát sinh trên ứng dụng cũng tốt hơn.

tin liên quan

Thầy giáo Mỹ bị sa thải vì 'tố' học sinh quậy phá

Bực bội với hành vi gây rối của học sinh, một thầy giáo ở Mỹ đã thông báo việc này cho cho hiệu trưởng xử lý. Thế nhưng, người bị xử lý không phải học sinh mà chính là thầy giáo. Ông đã bị sa thải sau đó.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.