Nhiều công việc có mức lương hơn 36 triệu đồng/tháng đang chờ người lao động

16/11/2023 17:09 GMT+7

Các doanh nghiệp cho biết hiện đang cần nhiều nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin với mức lương hấp dẫn...

Ngày hội Công nghệ thông tin năm 2023, được tổ chức tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, vào ngày 16.11, với hơn 5.000 lượt sinh viên tham dự. Trong đó, những cơ hội thực tập và việc làm tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin được người trẻ "săn đón" rất cao.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội việc làm

Đang quan tâm về lĩnh vực công nghệ phần mềm, với mức thu nhập mong muốn trên 20 triệu đồng/tháng, Nguyễn Thành Danh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, chia sẻ: "Mình chọn công việc này vì muốn tạo ra nhiều phần mềm hữu ích cho người dùng và hỗ trợ công việc được thực hiện nhanh chóng. Mình được phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp khi gặp gỡ các doanh nghiệp trong ngày hội, từ đó biết bản thân đang thiếu những kỹ năng nào để đầu tư thêm cho công việc sau này".

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin có mức lương hơn 1.500 USD/tháng - Ảnh 1.

Sinh viên đăng ký tham gia tuyển dụng tại ngày hội

THƯỢNG HẢI

Với mong muốn được đi thực tập sớm, Phạm Ngọc Duy, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho biết đang tìm cơ hội ở vị trí lập trình viên Dotnet (phát triển phần mềm). "Hiện tại, mình khá băn khoăn chưa biết đăng ký thực tập vào công ty nào, vì ngành quan tâm đang có sự cạnh tranh nhân sự rất đông. Do đó, mình đã gặp gỡ các doanh nghiệp để lắng nghe trải nghiệm về công việc và lời khuyên từ nhà tuyển dụng".

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin có mức lương hơn 1.500 USD/tháng - Ảnh 2.

Thông tin về công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin được nhiều sinh viên quan tâm

THƯỢNG HẢI

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin có mức lương hơn 1.500 USD/tháng - Ảnh 3.

Tham gia các hoạt động nhận quà tặng công nghệ tại sự kiện

THƯỢNG HẢI

Đây là lần thứ 4 sinh viên Lưu Huỳnh Vĩnh Phúc tham gia các sự kiện liên quan đến việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Phúc cho biết đây là cơ hội tiếp cận với các nhà tuyển dụng có nhiều kinh nghiệm và nhận về những chia sẻ thực tế, hữu ích.

"Mình muốn làm lập trình viên phần mềm với mức thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng, do đó luôn nghiên cứu và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để trao đổi với nhà tuyển dụng. Vì các doanh nghiệp đang cập nhật và phát triển nhiều công nghệ mới để quản trị hệ thống, sản xuất phần mềm. Nếu không đầu tư kiến thức hay tìm hiểu về thị trường lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nghề nghiệp", Vĩnh Phúc nói.

Mức lương hơn 36 triệu đồng/tháng

Tìm kiếm nhân sự trẻ trong ngày hội với các vị trí công việc và mức thu nhập hấp dẫn hơn 1.500 USD/tháng (khoảng 36 triệu đồng/tháng), ông Trần Hoàng Anh, phụ trách mảng tuyển dụng Công ty TNHH Spiraledge (TP.HCM), cho biết: "Công ty đang cần tuyển rất nhiều vị trí việc làm liên quan đến lập trình và phần mềm, như: lập trình viên iOS, Android, R&D, SEO… dành cho sinh viên thực tập từ năm ba đại học. Đối với vị trí thực tập sẽ có mức lương từ 250 - 300 USD/tháng (từ 6 đến hơn 7 triệu đồng/tháng - PV), tùy vào kinh nghiệm và khả năng làm việc sẽ có thể đề xuất lên đến 1.000 hoặc 1.500 USD/tháng (từ 24 đến hơn 36 triệu đồng/tháng - PV)".

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin có mức lương hơn 1.500 USD/tháng - Ảnh 4.

Các nhà tuyển dụng cho biết doanh nghiệp của họ thường quan tâm đến nền tảng kiến thức và sự năng động của sinh viên

THƯỢNG HẢI

Ông Hoàng Anh cũng cho biết hằng tháng sẽ cần tuyển khoảng 5 - 10 vị trí thực tập sinh vì công việc ngành công nghệ thông tin luôn hấp dẫn. "Hầu như các nhân sự mới ra trường, chúng tôi sẽ không yêu cầu quá khắt khe về kiến thức, chỉ cần các bạn yêu thích công nghệ và năng động thì công ty sẽ đào tạo theo quy trình bài bản. Đặc biệt, những bạn có đam mê về trí tuệ nhân tạo sẽ là một điểm cộng trong quá trình phỏng vấn", ông Anh nói.

Hiện đang có nhiều vị trí cần tuyển dụng về lập trình viên và phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản, ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng phòng Tuyển dụng Công ty cổ phần Fujinet Systems (TP.HCM), cho biết mỗi năm doanh nghiệp đều nhận khoảng 100 - 200 nhân sự là sinh viên mới ra trường.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin có mức lương hơn 1.500 USD/tháng - Ảnh 5.

Nhiều doanh nghiệp có các vị trí việc làm công nghệ thông tin hấp dẫn

THƯỢNG HẢI

"Công ty đã nhiều năm tham gia ngày hội việc làm ở các trường đại học và sẽ tuyển những sinh viên mới ra trường có nền tảng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin. Mức lương dành cho nhóm nhân sự này khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng, nhưng nếu biết ngoại ngữ và kỹ năng tốt thì có thể tăng gấp 2 - 3 lần. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ đào tạo tiếng Nhật miễn phí cho các bạn và tạo điều kiện sang Nhật Bản làm việc nếu đủ năng lực", ông Trung cho hay.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, chia sẻ: "Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, hầu như các doanh nghiệp đều có ứng dụng về công nghệ thông tin, do đó, sinh viên cần trang bị những kiến thức và kỹ năng của lĩnh vực này để quyết định thành công của sự nghiệp. Việc tổ chức những ngày hội như thế này tạo điều kiện đưa nhà tuyển dụng và cơ hội việc làm tiếp cận gần gũi hơn với sinh viên".

Ngày hội Công nghệ thông tin năm 2023, được tổ chức từ 16 - 19.11, tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, với 3 nội dung chính, gồm: ngày hội triển lãm công nghệ thông tin, chuỗi hội thảo với chủ đề "Định hướng công nghệ thông tin" và đêm văn nghệ chào đón tân sinh viên. Sự kiện thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến trưng bày những sản phẩm công nghệ, giới thiệu và tuyển dụng việc làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.