Nhiều công ty Trung Quốc 'để ý' khoáng sản Afghanistan

06/12/2021 08:47 GMT+7

Các cuộc đàm phán liên quan hiện mới ở giai đoạn đầu, không đảm bảo rằng các thợ mỏ Trung Quốc sẽ trở lại Afghanistan

Một thợ mỏ đẩy xe goòng tại mỏ than Karkar ở Afghanistan.

REUTERS

Tờ Financial Times hôm qua loan tin một nhóm đại diện ngành khai thác mỏ Trung Quốc đã đến thăm Afghanistan trong vài tuần gần đây và đã có cuộc đối thoại với Taliban về việc tiếp cận mỏ đồng Mes Aynak ở phía đông nam thủ đô Kabul.

Đây là một trong những mỏ đồng lớn nhất trên thế giới mà nhiều công ty Trung Quốc từng có giấy phép khai thác. Ngoài ra, một nhóm thuộc ngành tư nhân Trung Quốc cũng đã đến hai tỉnh Nangarhar và Laghman thuộc phía đông Afghanistan để khảo sát việc tiếp cận các khoáng sản khác. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán liên quan chỉ ở giai đoạn đầu, không đảm bảo rằng các thợ mỏ Trung Quốc sẽ trở lại Afghanistan. Nhiều công ty Trung Quốc nỗ lực để có được quyền khai thác các mỏ khoáng sản ở Afghanistan trong bối cảnh nước này đối mặt cuộc khủng hoảng tài chính và nhân đạo sau khi Taliban lên nắm quyền.

Bất ngờ với lực lượng "đặc nhiệm đổ bộ đường không" của Taliban
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.