Nhiều công trình ý nghĩa tại chương trình “Tháng ba biên giới”

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
03/03/2022 18:04 GMT+7

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được thực hiện trong chương trình ra quân tháng thanh niên "Tháng 3 biên giới" tại tỉnh Bình Phước.

Sáng 3.3, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp Huyện đoàn Bù Đốp, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức ra quân Tháng Thanh niên - “Tháng ba biên giới”.

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, buổi lễ đã phát động phong trào và triển khai các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho chiến sĩ BĐBP, người dân và các em thiếu nhi vùng biên giới. Động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ đường biên, cột mốc, phát huy sức trẻ phát triển kinh tế gắn với giữ gìn trật tự an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới.

Ngay sau buổi lễ phát động "Tháng ba biên giới", các công trình thanh niên đã được bàn giao bao gồm: 2 tuyến đường “ánh sáng biên cương” trị giá 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, có các hoạt động an sinh xã hội trong "Tháng 3 biên giới" trị giá 193 triệu đồng; công trình thanh niên “sửa chữa lớp phổ cập giáo dục” trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên TT.Thanh Bình, xã Phước Thiện và xã Tân Tiến (H.Bù Đốp)...

Trao công trình ánh sáng biên cương

H.g

Ngay sau buổi lễ các đơn vị tiến hành khánh thành và bàn giao công trình “ánh sáng biên cương” tại ấp Tân An, xã Tân Tiến với 20 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Đây cũng là công trình đầu tiên tạo cảm hứng cho thanh niên trong huyện xung kích tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên “Tháng ba biên giới”.

Trước đó, ngày 2.3, tại Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước, hơn 200 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh cũng đã tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Tháng Thanh niên - "Tháng ba biên giới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.