Nhiều công trình ý nghĩa của người trẻ tỉnh Sóc Trăng

20/09/2022 16:04 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) có 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40.000 cán bộ đoàn, đoàn viên trong toàn tỉnh tham gia.

Ngày 20.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể với sự tham gia của 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40.000 cán bộ đoàn, đoàn viên trong toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam...

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

THANH VÂN

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuyên dương 311 tập thể và 677 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 502 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; thực hiện 26 công trình thanh niên cấp tỉnh, 486 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 3.000 công trình thanh niên cấp xã với tổng giá trị gần 33 tỉ đồng. Đồng thời, tặng trên 143.000 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, ước trị giá trên 45 tỉ đồng; Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 17.000 lượt người; Tổ chức hiến gần 41.000 đơn vị máu; Trao tặng trên 3.900 suất học bổng, tặng trên 120.000 quyển tập và 1.000 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 10 tỉ đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn (thứ 4, bên trái) tham quan một gian hàng trưng bày tại đại hội

THANH VÂN

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tập trung bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện, có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lâm Văn Mẫn (bên phải) trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng cho đại hội

THANH VÂN

Phát biểu chỉ đạo đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của cấp bộ đoàn trong tỉnh Sóc Trăng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang lưu ý một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới như: Cần đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các giải pháp của phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Thanh niên cần sáng tạo trong mọi hoạt động: học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai tốt các chương trình đồng hành với thanh niên. Tăng cường hỗ trợ thanh niên trong hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn....

Cùng với đó, cần tích cực và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các vấn đề liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ đoàn, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Chú trọng và đa dạng hóa các giải pháp tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp. Nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp, từng cán bộ Đoàn, đoàn viên trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Dịp này, ông Lâm Văn Mẫn thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng trao tặng đại hội bức trướng với dòng chữ “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.