Nhiều công trình “Vì đàn em thân yêu”

05/06/2022 06:45 GMT+7

Nhiều tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 với nhiều hoạt động 'vì đàn em thân yêu'.

Sáng 4.6, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và Huyện đoàn Lộc Ninh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.

Anh Trần Hoàng Trực, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, cho biết thời gian qua các phong trào tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, hoạt động vì an sinh xã hội... đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Phước (chương trình Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng) diễn ra từ ngày 1.6 - 31.8 với các công trình, phần việc cụ thể mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng...

Thanh niên tình nguyện Bình Phước tổ chức các trò chơi cho trẻ em

H.G

Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Tỉnh đoàn Bình Phước đề ra một số mục tiêu, các chương trình, phần việc cụ thể như: xây dựng 20 tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, “Ánh sáng biên cương”; trồng mới 100.000 cây xanh; xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 15 nhà Nhân ái, nhà Thanh niên, nhà Khăn quàng đỏ; công trình “Vì đàn em thân yêu” với 11 điểm sinh hoạt; giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên; hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; giúp đỡ ít nhất 1.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Chiến dịch năm nay được mở màn với các hoạt động: Dâng hương tại bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; khánh thành công trình thanh niên phòng tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số cho đoàn viên, thanh niên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, trị giá 60 triệu đồng...

Cũng trong hôm qua (4.6), nhiều hoạt động ý nghĩa về môi trường, biển, đảo Việt Nam được diễn ra. Tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình (TP.Đồng Hới), mít tinh hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2022” đã được Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND TP.Đồng Hới tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huệ, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình, nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường đang là đòi hỏi bức thiết nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

“Qua buổi lễ ý nghĩa này, chúng ta hãy cùng chung tay hành động, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển đảo. Đây là việc cần phải làm và duy trì lâu dài để nâng cao ý thức của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển lâu dài”, ông Huệ nói.

Kết thúc buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP.Đồng Hới đã lên xe điện có treo băng rôn hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” diễu hành quanh khu vực TP.Đồng Hới.

Dịp này, các Đoàn cơ sở trên địa bàn TP.Đồng Hới cũng đã ra quân thu gom rác dọc bờ biển Bảo Ninh, Nhật Lệ... góp phần bảo vệ môi trường, hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.