Nhiều công nhân nước ngoài chết cháy ở Ả Rập Xê Út

31/08/2015 07:29 GMT+7

Ngày 30.8, tại khu nhà ở dành cho công nhân của Tập đoàn dầu khí Aramco ở thành phố Khobar, miền đông Ả Rập Xê Út đã xảy ra cháy lớn, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 219 người bị thương.

Ngày 30.8, tại khu nhà ở dành cho công nhân của Tập đoàn dầu khí Aramco ở thành phố Khobar, miền đông Ả Rập Xê Út đã xảy ra cháy lớn, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 219 người bị thương.

Một nhà máy của Tập đoàn dầu khí Aramco - Ảnh: AFP
Theo AFP, số lượng thương vong có thể còn tăng cao do nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Aramco cho biết các nạn nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau nhưng không nói rõ chi tiết.
Trang Arabnews dẫn lời một nhân chứng cho biết các công nhân sống trong khu nhà là người phương Tây lẫn Ả Rập Xê Út và một số nước châu Á khác.
Điều tra ban đầu cho thấy đám cháy khởi phát ở tầng hầm của tòa nhà 6 tầng. Do đây là hầm chứa xe và nhiều đồ nội thất nên lửa bùng lên rất nhanh rồi lan ra khắp tòa nhà. Chính quyền địa phương đã cho sơ tán cư dân sống gần đó và huy động nhiều trực thăng tham gia cứu hỏa.
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.