Nhiều cơ hội hợp tác thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/10/2021 15:06 GMT+7

Tại lễ bế mạc chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021, đại biểu các nước đã đưa ra nhiều đề xuất hợp tác giữa thanh niên 3 nước trong giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 24.10 đã diễn ra lễ bế mạc chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021. Tham dự buổi lễ có ông Văn Nạ Xay Thệp Thị Lạt, Bí thư thứ nhất, Chánh văn phòng Đảng uỷ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; ông Mor Socheath, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam; chị Trịnh Thị Mai Phương, Ủy viên BCH, Q.Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ

Tại lễ bế mạc, ông Văn Nạ Xay Thệp Thị Lạt, Bí thư thứ nhất, Chánh văn phòng Đảng uỷ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam kêu gọi thanh niên 3 nước cùng nhau hợp tác giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, thanh niên 3 nước tăng cường thảo luận trao đổi kinh nghiệm thông qua diễn đàn song phương, đa phương giữa các tổ chức Đoàn thanh niên ASEAN nhằm tạo sự hiểu biết sâu rộng; mở nhiều lớp bồi dưỡng tiếng Anh và chuyên môn nhằm tạo tiền để phát triển nguồn lực thanh niên.

Ông Văn Nạ Xay Thệp Thị Lạt phát biểu tại lễ bế mạc

BẢO ANH

Đồng thời ông Văn Nạ Xay Thệp Thị Lạt đề xuất cần nâng cao hơn nữa vai trò của thanh niên trong sự phát triển bền vững, kết nối khu vực và quốc tế; tăng cường trao đổi văn hóa khu vực để thanh niên hiểu biết về văn hóa, phong tục các nước ASEAN và tăng cường thực hiện kế hoạch về công tác thanh niên ASEAN nhằm góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, độc lập, phồn vinh và ổn định trong ASEAN.

Cũng tại lễ bế mạc, ông Mor Socheath, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam cho hay, trong thời gian 3 ngày diễn ra chương trình, ông đánh giá cao sự đóng góp của thanh niên 3 nước trong các buổi thảo luận, trao đổi ý kiến và đạt được kết quả tốt trên cả 3 chuyên đề, qua đó, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid 19 và nâng cao năng lực số cho thanh niên 3 nước.

Ông Mor Socheath đề xuất các chương trình hợp tác thanh niên 3 nước

BẢO ANH

Ông Mor Socheath đề xuất để củng cố và phát triển mối quan hệ giữa thanh niên 3 nước ngày càng bền chặt dựa trên lĩnh vực số, thanh niên cần cùng nhau thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển công nghệ, nhằm mang lại những lợi ích từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mở ra những cơ hội công nghệ số; cùng nhau hợp tác ngăn chặn những thông tin sai lệch, một cách cố ý nhằm làm xấu đi mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống.

Đặc biệt ông Mor Socheath cho rằng thanh niên cần thực hiện theo pháp luật, đạo đức lối sống, tránh truyền tải những thông tin sai lệch, phân biệt gây tranh cãi giữa các dân tộc, tôn giáo nhằm đảm bảo an sinh xã hội; cùng nhau quan tâm, nâng cao sự hiểu biết cả về kỹ thuật và chuyên ngành để nắm bắt kịp thời yêu cầu của thị trường lao động, thực hành kỹ thuật bằng hệ thống thông tin cũng như diễn biến tình hình trên toàn cầu.

Những gợi mở hết sức ý nghĩa

Phát biểu bế mạc chương trình, chị Trịnh Thị Mai Phương đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất, ý tưởng mới của các bạn thanh niên 3 nước. Chị Trịnh Thị Mai Phương tin tưởng đây sẽ là những gợi mở hết sức có ý nghĩa về những nội dung thiết thực trong các hợp tác thanh niên 3 nước tiếp theo, làm sao để phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên 3 nước.

Chị Trịnh Thị Mai Phương phát biểu bế mạc chương trình giao lưu

Bảo ANH

“Sau chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau giữ liên lạc, thực hiện các nội dung mà chúng ta đã trao đổi, thống nhất hành động tại chương trình này để thể hiện một cách tích cực nhất vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của thanh niên 3 nước trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của Nhà nước, Đảng và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, vì lợi ích của mỗi dân tộc, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”, chị Phương khẳng định.

Đồng thời chị Phương cho rằng chương trình khép lại, nhưng nhiều cơ hội hợp tác mới đang mở ra trong thời gian tới.

“Tôi mong rằng, dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát tại Việt Nam, Lào, Campuchia và trên toàn thế giới, tạo cơ hội cho thanh niên và các tổ chức thanh niên 3 nước tăng cường hợp tác chặt chẽ, triển khai các hoạt động giao lưu song phương, tích cực ủng hộ, hỗ trợ nhau trong cơ chế hợp tác đa phương", chị Phương bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.