Nhiều chương trình vũ khí chủ lực của Mỹ bị trì trệ, đội giá

18/06/2023 18:20 GMT+7

Cơ quan kiểm toán của quốc hội Mỹ cho biết chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Mỹ có nguy cơ bị trễ tiến độ trong khi chuyên cơ mới cho tổng thống xuất hiện vết nứt.

Văn phòng Giải trình trách nhiệm chính phủ (GAO), cơ quan kiểm toán, đánh giá độc lập của quốc hội Mỹ, ngày 8.6 công bố báo cáo hằng năm về các chương trình vũ khí lớn của Mỹ. Bloomberg dẫn báo cáo cho biết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sentinel có thể không được triển khai kịp mốc dự kiến vào tháng 5.2029 và phải lùi lại đến tháng 4-6.2030.

Nhiều chương trình vũ khí chủ lực của Mỹ bị trì trệ, đội giá - Ảnh 1.

Ảnh đồ họa tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel

NORTHROP GRUMMAN

Chương trình trị giá 96 tỉ USD do nhà thầu Northrop Grumman phụ trách nhằm hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Theo báo cáo, chương trình có nhiều thiếu sót trong kế hoạch và nhà thầu đang đánh giá việc điều chỉnh thời hạn.

Giai đoạn phát triển của Sentinel đã bị kéo dài từ 106 tháng lên 118 tháng. Việc trì trệ này do thiếu nhân lực, chậm trễ trong quá trình cấp phép, những thách thức hạ tầng công nghệ thông tin mật, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Báo cáo của GAO cho thấy hơn một nửa trong số 26 hệ thống vũ khí chưa được triển khai đang bị trễ tiến độ. Kinh phí bị tăng lên trong 2 năm qua của 35 hệ thống vũ khí lớn được nghiên cứu là 37 tỉ USD.

Cũng theo báo cáo, hai chiếc chuyên cơ mới sẽ được sử dụng để chở tổng thống đã xuất hiện nhiều vết nứt do ăn mòn. Khoảng một nửa số vết nứt đã được sửa chữa tính đến tháng 12.2022 và số còn lại sẽ được khắc phục trước mùa hè năm nay. Chiếc đầu tiên dự kiến được hãng Boeing bàn giao sớm nhất là vào tháng 9.2027, trễ hơn mốc ban đầu là tháng 9.2024.

Mặt khác, tiến độ đóng tàu ngầm lớp Virginia tiếp tục bị ảnh hưởng và hải quân Mỹ ước tính việc đóng một chiếc tàu Virginia Block V sẽ kéo dài "hơn 2 năm so với mức được báo cáo vào năm ngoái".

Siêu tàu sân bay Mỹ từng bị ông Trump chê xuất hành ra Đại Tây Dương

Đối với chương trình tàu sân bay Gerald R. Ford, tổng kinh phí cho 4 chiếc đã tăng từ 45,7 tỉ USD lên thành 49,2 tỉ USD.

Trong khi đó, chiếc đầu tiên trong số 3 tàu khu trục tàng hình Zumwalt được tuyên bố sẵn sàng chiến đấu vào tháng 4, trễ hơn 6 năm so với kế hoạch. Hai chiếc còn lại tiếp tục bị trễ hạn bàn giao. Mỗi tàu chiến hiện đại này có giá khoảng 9,6 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.