Nhiều chương trình đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
08/09/2023 16:46 GMT+7

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung diễn ra tại Bình Định có nhiều chương trình đặc sắc như: trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu văn hóa, ẩm thực; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống…

Sáng 8.9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn, Bình Định), Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 - năm 2023.

Sau lễ khai mạc là liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc truyền thống của các đoàn tham dự ngày hội.

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 1.

Một tiết mục tham dự liên hoan văn nghệ quần chúng

HOÀNG TRỌNG

Cũng trong sáng 8.9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định, Bộ VH-TT-DL tổ chức trưng bày ảnh chủ đề Các dân tộc thiểu số miền Trung đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Theo đó, Ban tổ chức đã trưng bày gần 200 bức ảnh theo 5 chủ đề, gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào dân tộc thiểu số; Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số; Những thành tựu nổi bật qua góc nhìn văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số miền Trung; Vẻ đẹp vùng miền Trung Việt Nam; Cộng đồng 54 dân tộc qua góc nhìn văn hóa.

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT-DL) tham quan trưng bày

HOÀNG TRỌNG

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 3.

Nhiều thanh thiếu niên các dân tộc cũng tham quan, tìm hiểu về văn hóa các dân tộc qua các bức ảnh được trưng bày

HOÀNG TRỌNG

Hoạt động nhằm giới thiệu trang phục, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các nghi thức tín ngưỡng, phong tục tập quán, nghệ thuật truyền thống, những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được UNESCO ghi danh; bản sắc văn hóa vùng miền và nhiều hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đem đến cái nhìn tổng quan về vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa miền Trung...

Không gian văn hóa ý nghĩa

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 - năm 2023 diễn ra tại TP.Quy Nhơn từ ngày 8 - 10.9 với sự tham gia của 11 tỉnh trong khu vực, gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Định.

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 4.

Một nghệ nhân tại Bình Thuận tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung

HOÀNG TRỌNG

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 5.

Tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng của đoàn Bình Thuận

HOÀNG TRỌNG

Trong khuôn khổ ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của các đoàn. Trong đó, liên hoan văn nghệ quần chúng có các hoạt động như: trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc.

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 6.

Trang phục truyền thống của người Chăm ở Bình Định

HOÀNG TRỌNG

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 7.

Thanh niên nam nữ các dân tộc có dịp khoe dáng mạnh mẽ, duyên dáng trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống

HOÀNG TRỌNG

Nội dung thi đấu thể thao gồm 4 môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian: đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bắn ná.

Hoạt động du lịch sẽ giới thiệu về một điểm du lịch cộng đồng tại gian trưng bày của mỗi tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT-DL), Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung được tổ chức nhằm tạo ra một không gian văn hóa ý nghĩa, để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 8.

Biểu diễn trống đôi của người Chăm ở Bình Định

HOÀNG TRỌNG

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 9.

Những nhạc cụ độc đáo của các dân tộc được trình diễn tại liên hoan

HOÀNG TRỌNG

Nhiều chương trình đặc sắc tại ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung  - Ảnh 10.

Tiết mục Hơmon có nội dung kêu gọi các dân tộc cùng đoàn kết, xây dựng đất nước của các nghệ nhân Ba Na đến từ H.Vĩnh Thạnh (Bình Định)

HOÀNG TRỌNG

800 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân biểu diễn tại chương trình khai mạc

Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 - năm 2023 diễn ra vào 20 giờ tối 8.9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn) có chủ đề: Miền Trung lung linh sắc màu hội tụ.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: chương 1 "Bình Định - huyền thoại ngàn năm", chương 2 "Sắc màu văn hóa các dân tộc miền Trung", chương 3 "Miền Trung hội nhập và phát triển cùng đại gia đình các dân tộc Việt Nam".

Tham gia biểu diễn có khoảng 800 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân chuyên nghiệp và quần chúng đến từ các đơn vị trong tỉnh Bình Định, một số đoàn nghệ thuật ngoài tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, THPT, nghệ nhân đến từ 11 tỉnh tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4.

Lễ bế mạc, tổng kết ngày hội diễn ra vào tối 10.9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.