Nhiều CEO nhận lương gần tỉ đồng mỗi tháng

Mai Phương
Mai Phương
24/03/2021 15:09 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng giám đốc (CEO) có lương, thưởng cao nhất trong năm qua trên sàn chứng khoán được hé lộ là gần 10 tỉ đồng.

Một số doanh nghiệp niêm yết đã có báo cáo chi tiết về mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) đến Ban điều hành. Chẳng hạn theo Báo cáo kiểm toán của Tập đoàn FPT,  năm 2020 doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 29.830 tỉ đồng và 5.261 tỉ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ. Trong năm vừa qua, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Quang Ngọc và ủy viên Thành viên HĐQT Đỗ Cao Bảo nhận thù lao 0 đồng. Trong khi đó, 2 ủy viên HĐQT là ông Hamaguchi Tomokazu (nguyên Chủ tịch kiêm CEO của NTT Data Corporation, Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ thông tin Nhật Bản) và ông Dan E Khoo (Chủ tịch danh dự Liên minh Công nghệ thông tin Thế Giới WITSA) nhận thù lao 2,326 tỉ đồng/năm, tương đương 193,8 triệu đồng/tháng. Còn với ban điều hành, Tổng giám đốc (CEO) Nguyễn Văn Khoa nhận lương 3,52 tỉ đồng trong năm 2020, tương đương 293,3 triệu đồng/tháng, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thế Phương nhận lương 2,75 tỉ đồng/năm, tương đương gần 230 triệu đồng/tháng, Phó Tổng giám đốc Hoàng Việt Anh nhận lương 2,2 tỉ đồng/năm tương đương 183,3 triệu đồng/tháng… Tuy nhiên thu nhập của lãnh đạo FPT còn phải kể đến lượng cổ phiếu ESOP được phát hành hàng năm. 
Trong khi đó, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) trong năm qua cũng không nhận thù lao. Còn bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng giám đốc KBC - năm 2020 nhận thu nhập 9,56 tỉ đồng (bao gồm số thuế thu nhập cá nhân phải đóng là hơn 3,16 tỉ đồng), tăng hơn 3 tỉ đồng so với năm 2019. Tính trung bình mỗi tháng, vị CEO của Kinh Bắc nhận lương khoảng 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, tính đến hết năm 2020, bà Hương còn sở hữu gần 300.000 cổ phiếu KBC, tương đương khoảng 12 tỉ đồng theo thị giá hiện tại. Thu nhập của nữ CEO này năm 2020 vẫn tăng dù kết quả kinh doanh của công ty sụt giảm. Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty có tổng doanh thu hợp nhất 2.468 tỉ đồng, giảm 25% so với năm 2019 và chỉ đạt 77% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế giảm đến 69%, xấp xỉ 320 tỉ đồng và chỉ hoàn thành 39% kế hoạch đề ra.
Một doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán là Tập đoàn Masan (MSN) cũng công bố Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang và 5 thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm 2020. Còn Tổng giám đốc của Masan - ông Danny Le có lương và thưởng cho cả năm qua là hơn 9,53 tỉ đồng. Như vậy lương thưởng của Tổng giám đốc Masan cũng chỉ ngang bằng của CEO Kinh Bắc dù doanh thu của Masan cao gấp 31 lần. Trong khi đó, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) năm vừa qua đạt doanh thu bán hàng năm 10.189 tỉ đồng, tăng 39,5% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.400 tỉ đồng, gấp 4,58 lần năm 2019. Nhưng mức lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So năm vừa qua vẫn giữ nguyên như 2019 là 1,64 tỉ đồng/năm, bình quân 136,6 triệu đồng/tháng và ông Nguyễn Khắc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhận được 1,16 tỉ đồng/năm, tương đương bình quân 96,67 triệu đồng/tháng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.