Nhiều cầu thủ U.19 sẽ được bồi dưỡng để lên tuyển Việt Nam thời gian tới

09/04/2021 11:57 GMT+7

Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung về lứa U.19 nữ vừa thể hiện tài năng qua giải vô địch bóng đá nữ Việt Nam vừa kết thúc vào hôm qua tại Hà Nội

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong tình hình dịch Covid-19 như hiện tại, sự trở lại của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá trẻ nói riêng là điều tốt đẹp. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã và đang tập trung quan tâm, cố gắng tạo sân chơi tốt về mặt tổ chức, cũng như điều kiện diễn ra các giải trẻ như cùng thời gian có cả 2 sân chơi U.19 nam tại Bình Dương và U.19 nữ ở sân Thanh Trì (Hà Nội) .
Tại giải U.19 nữ, các cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch khi vượt qua Hà Nội. Sự thay đổi này là động lực phát triển bóng đá trẻ. Nhiều cầu thủ nữ trẻ đang có sự thay đổi rõ nét trong tư duy chơi bóng. Những gương mặt từng nằm trong diện dự tuyển, được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đào tạo, cũng thể hiện khả năng của mình. Các chuyên gia theo dõi cũng đánh giá cao một số gương mặt ở giải đấu. Họ hứa hẹn được tuyển chọn lên đội U.19 nữ Việt Nam hướng tới vòng loại châu Á. Xa hơn nữa lứa cầu thủ U.19 nữ này được chúng tôi quan tâm và đầu tư lớn, nhằm hướng tới sự chuẩn bị về mặt lực lượng cho đội tuyển quốc gia sau này’.
Theo ông Tuấn việc định hướng phát triển trẻ luôn diễn ra xuyên suốt tại VFF. Các cầu thủ đang khoác áo các CLB khác nhau đã được đào tại bài bản ở đội dự tuyển tại VFF cách đây 6 năm. Cách chơi bóng của các cầu thủ cũng được chuyên gia và Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung nhận xét tích cực. VFF tin tưởng một số cầu thủ sẽ được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia cho tương lai sau này, trong đó có cả chiến dịch hướng tới World Cup 2023 ở New Zealand hoặc các giải sau đó.

Các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam bội thu giải thưởng

Minh Hoàng

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đánh giá: ‘Tôi có đi xem 3 trận đầu, thú thật là các em đa phần mới 17 tuổi nên trình độ nhìn chung ở mức tương đối, dù vậy cũng có một số em đã chứng tỏ khả năng rất tốt, chẳng hạn như Trần Nhật Lan, Phan Thị Vang, thủ môn Bích Ngọc của Than Quảng Ninh, Đặng Thanh Thảo, Vũ Thi Hoa của Hà Nội.. Đây đều là những gương mặt sẽ được bồi dưỡng cho tương lai. Nhìn chung họ đều để lại dấu ấn đậm nét mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có hướng đầu tư tốt hơn trong vài ba năm tới nếu phù hợp sẽ bổ sung làm nòng cốt cho tuyển Việt Nam trong tương lai, nhắm đến các giải châu lục từ sau 2024 trở đi.

Hà Nội giải nhì và phong cách

Minh Hoàng

Kết quả toàn giải: Đội vô địch là Than Khoáng sản Việt Nam, á quân và giải phong cách là Hà Nội Watabe, hạng ba là TP.HCM, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Vũ Thị Hoa (41, Hà Nội Watabe, 10 bàn), Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trần Nhật Lan (11, Than khoáng sản Việt Nam), Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thị Bích Ngọc (26, Than khoáng sản Việt Nam)

Ông Mai Thế Hưng, Giám đốc đối ngoại và truyền thông Công ty thể thao Động Lực trao giải ba cho đội nữ TP.HCM

Minh Hoàng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.