Nhiều ca tử vong khi làm đẹp

Duy Tính
Duy Tính
09/12/2021 04:38 GMT+7

Ngày 8.12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng Q.Tân Phú để làm rõ vụ việc một nữ bệnh nhân (BN) đến một cơ sở thẩm mỹ làm đẹp và tử vong.

Lúc 14 giờ ngày 7.12, nữ BN (24 tuổi, ngụ Q.10) tới cơ sở thẩm mỹ D. (trên đường Độc Lập, Q.Tân Phú) để làm đẹp vùng lưng và ủ tê vùng lưng. 35 phút sau, BN lên cơn co giật, diễn biến xấu.

Một ca nhập viện cấp cứu vì thẩm mỹ nhưng không qua khỏi, năm 2018 tại TP.HCM

CTV

Đến 14 giờ 50, BN ngưng tuần hoàn hô hấp, được cấp cứu hồi sinh tim phổi tại chỗ và cơ sở gọi xe cấp cứu đưa BN vào Bệnh viện (BV) Nhân dân 115. Mặc dù được bác sĩ cấp cứu hồi sinh tim phổi tích cực, nhưng BN không qua khỏi. BV chẩn đoán BN ngưng tuần hoàn hô hấp trước nhập viện, chưa loại trừ ngộ độc, phản vệ do thuốc tê… Thi thể BN được chuyển tới Trung tâm giám định pháp y TP.HCM để thực hiện khám nghiệm, xác định nguyên nhân.

Trước đó, chiều 5.12, chị H.T.N (31 tuổi, ngụ Q.8) đi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện V. ở Q.1. Đến 22 giờ cùng ngày, chị N. than mệt, cơ thể tím tái nên được đưa vào BV, nhưng không qua khỏi.

Tương tự, ngày 17.10, BV Chợ Rẫy tiếp nhận nữ BN N.T.N.T (50 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi hút mỡ bụng tại một BV thẩm mỹ ở Q.Tân Bình, sau đó đã tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.