Nhiều bệnh nhân bỏ BHYT để đến Bệnh viện Chợ Rẫy

12/08/2017 09:30 GMT+7

Dù BV Chợ Rẫy kê thêm giường ngoài hành lang nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu BN, do vậy giải pháp là hợp tác với các BV để giảm tải nhưng phải đúng pháp luật, an toàn cho người bệnh.

Tại Hội nghị mô hình hợp tác giảm tải của Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy với 12 BV khác trên địa bàn TP.HCM ngày 11.8, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Chợ Rẫy, cho hay BV có 1.800 giường kế hoạch nhưng bệnh nhân (BN) thực nằm lên đến 2.600 - 2.700 người, có lúc lên đến 2.900 BN.
Theo bác sĩ Việt, nhiều người bệnh chấp nhận bỏ BHYT để đến BV Chợ Rẫy điều trị (đi trái tuyến). “Dù BV kê thêm giường ngoài hành lang nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu BN, do vậy giải pháp là hợp tác với các BV để giảm tải nhưng phải đúng pháp luật, an toàn cho người bệnh”, bác sĩ Việt nói. PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, nói thêm: “Nhân viên BV Chợ Rẫy luôn trong tình trạng quá tải”.

tin liên quan

Báo động phẫu thuật thẩm mỹ 'chui'
Nhiều biến chứng, tai biến dẫn đến tàn phế, thậm chí tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ “chui” đã và đang diễn ra, hậu quả là bệnh nhân phải chịu.

Từ năm 2010 đến nay, BV Chợ Rẫy đã ký kết với 12 BV để giảm tải cho BV Chợ Rẫy - giảm 76.000 lượt BN chuyển lên BV này. Giảm nhiều nhất là các chuyên khoa: chấn thương sọ não (chiếm 35%), chấn thương chỉnh hình (23%), tim mạch can thiệp 36%.
Tuy vậy, theo bác sĩ Việt, mô hình giảm tải này cũng gặp không ít khó khăn trong việc chuyển viện giữa BV Chợ Rẫy với các BV (giảm tải cho Chợ Rẫy), phải làm giấy chuyển tuyến theo đúng quy định của bảo hiểm y tế (BHYT), nếu không sẽ bị BHYT xuất toán...
Tại hội nghị, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, chỉ đạo các BV phải công khai danh mục kỹ thuật, nhân lực, hợp tác với nhau trong giảm tải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.