Nhiều bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đua mô tô nước thế giới

Thanh Quân
Thanh Quân
23/03/2024 20:55 GMT+7

Chiều 23.3, giải đua mô tô nước thế giới (UIM - ABP Aquabike World Championship 2024) tại vịnh Thị Nại (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã bắt đầu thi đấu chính thức với ba hạng mục: Ski Ladies, Ski Division và Runabout GP1.

Ở lượt đua mô tô 2 của hạng mục hấp dẫn nhất là Runabout GP1 đã có nhiều bất ngờ lớn xảy ra khi những tay đua có dự báo đạt thành tích cao như Jeremy Perez, Anthony Radetic... lại không có điểm nào ở phần thi này.

Tạm dẫn đầu bảng xếp hạng ở hạng mục Runabout GP1 sau ngày thi đấu đầu tiên lần lượt là các tay đua Francois Medori (Pháp, 25 điểm), Samuel Johansson (Thụy Điển, 22 điểm) và Gyorgy Kasza (Hungary, 20 điểm).

Nhiều bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đua mô tô nước thế giới- Ảnh 1.

Tay đua Francois Medori tạm dẫn đầu bảng xếp hạng ở hạng mục Runabout GP1 sau ngày thi đấu đầu tiên

BTC

Tại hạng mục Ski Ladies, hai tay đua là Jasmiin Ypraus và đương kim vô địch Ski Ladies GP1 2023 - Jessica Chanvanne liên tục bám sát nhau trong chặng đua mô tô ở ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng một sự cố xảy ra ở lap 8 khiến Jessica Chanvanne đã bị ngã xuống nước, nhờ đó Jasmiin Ypraus vươn lên và giành chiến thắng ở lượt đua mô tô 2 và vận động viên người Estonia này có được 25 điểm đầu tiên.

Nhiều bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đua mô tô nước thế giới- Ảnh 2.

Tay đua Jasmiin Ypraus dẫn đầu bảng xếp hạng hạng mục Ski Ladies trong ngày thi đấu đầu tiên

BTC

Nhiều bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đua mô tô nước thế giới- Ảnh 3.

Đương kim vô địch Ski Ladies GP1 2023- Jessica Chanvanne không gặp may trong ngày thi đầu tiên

BTC

Về phía Jessica Chanvanne, sai lầm nhỏ khiến nữ vận động viên người Pháp này chỉ đạt 22 điểm. Xếp ngay sau cô là vận động viên đồng hương, Estelle Poret với 20 điểm.

Ở lượt đua mô tô 2 của hạng mục còn lại là Ski Division, ba vị trí tạm dẫn đầu lần lượt thuộc về Quinten Bossche (Bỉ, 25 điểm), Kevin Reiterer (Hungary, 22 điểm) và Morgan Poret (Pháp, 20 điểm).

Nhiều bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đua mô tô nước thế giới- Ảnh 4.

Tay đua Morgan Poret (Pháp) tạm xếp thứ 3 sau ngày thi đấu đầu tiên của hạng mục Ski Division

BTC

Những kết quả bất ngờ ở ngày thi đấu đầu tiên hứa hẹn sẽ là tiền đề để mở ra một vòng chung kết hấp dẫn và kịch tính hơn nữa vào ngày 24.3. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Thể thức thi đấu của mô tô 1 ở các hạng mục trên có sự khác nhau: cụ thể, ở hạng mục Runabout GP1, các vận động viên đua trong 25 phút và cộng thêm 1 lap (vòng). Người về nhất tích lũy 25 điểm, về nhì tích lũy 22 điểm, về thứ ba tích lũy 20 điểm.

Trong khi đó, các hạng mục còn lại là Ski Division và Ski Ladies sẽ diễn ra trong vòng 17 phút và cộng thêm 1 lap (đồng hồ bấm thời gian hết 17 phút, đua thêm 1 lap để công nhận người chiến thắng).

Giải đua mô tô nước thế giới (UIM - ABP Aquabike World Championship) có 4 hạng mục thi đấu, gồm: Runabout GP1 (dành cho những tay đua chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm lâu năm trong thể loại này; sử dụng mô tô nước hai chỗ ngồi, tốc độ lên đến 170 km/giờ). Ski Division GP1 và Ski Ladies GP1 (dành riêng cho nữ, sử dụng mô tô nước một chỗ ngồi; tốc độ lên đến 130 km/giờ). Freestyle (biểu diễn thể thao nước, trong đó các tay đua thực hiện các động tác và kỹ thuật phức tạp trên mặt nước thông qua các động tác nhảy, xoay, quay, vượt mặt nước và các động tác mạo hiểm khác).

Đối với chặng đua ở Bình Định, diễn ra từ ngày 22 - 24.3, tại đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn), các tay đua tham gia hạng mục Circuit, dành cho cả Runabout GP1 và Ski GP1. Các tay đua thi đấu trên một đường đua nhiều phao tiêu, gồm các khúc cua trái, phải, đường đua phụ và phao phạt. 

Kết thúc giải đua, đơn vị tổ chức sẽ có 21 chiếc cúp danh giá trao cho các tay đua ở tất cả các hạng mục thi đấu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.