Nhiều bạn trẻ đã không ngại gian khổ, kể cả hy sinh

11/04/2022 06:00 GMT+7

Các đại biểu dự đại hội rất xúc động và tự hào về những gì mà thế hệ trẻ ngày nay đã làm được cho đất nước, xã hội.

Sáng 10.4, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Q.Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là Đại hội điểm cấp T.Ư và Đại hội điểm cấp thành phố đã diễn ra. Đến tham dự đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng các đại biểu của Thành ủy, Quận ủy, Thành đoàn TP.HCM và các tỉnh, thành đoàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao hoa chúc mừng BCH Quận đoàn Phú Nhuận nhiệm kỳ mới

Nữ Vương

Đại hội rất thanh niên và sáng tạo

Tại đại hội, mở đầu bài phát biểu chỉ đạo của mình, trong màu áo xanh thanh niên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên hỏi cả hội trường: “Các đồng chí thấy tôi giống thanh niên không?”, rồi Bí thư Thành ủy bày tỏ: “Chúng ta thường nói đại hội là khô cứng, nhưng đại hội hôm nay các bạn tổ chức rất là thanh niên, sáng tạo và cho tôi nhiều cảm xúc”.

Bí thư Thành ủy khẳng định từ trường học thực tiễn của Đoàn đã có nhiều đoàn viên, thanh niên trưởng thành ở nhiều lĩnh vực, đóng góp nguồn nhân lực quan trọng cho thành phố.

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân xuất sắc của Q.Phú Nhuận

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động cho rằng không có lời nào thuyết phục hay tỏ rõ được bằng thực tiễn sinh động của các bạn qua đại dịch. Các bạn đã chứng minh việc chọn lựa lẽ sống của mình, đó là lấy phương châm tinh thần xung kích để dấn thân, lấy chuyên môn làm tình nguyện… Nhiều bạn trẻ đã không ngại gian khổ và kể cả hy sinh.

“Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều nghĩa cử cao đẹp, từ những việc làm bình dị nhưng rất đỗi phi thường, những câu chuyện đầy lòng trắc ẩn và tử tế mang tính nhân văn cao cả của thanh niên chúng ta, trong đó có thanh niên Q.Phú Nhuận. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất của thanh niên chúng ta hiện nay”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ông Nên cũng đánh giá cao các chuyên đề của đại hội, đã gợi mở những vấn đề trọng tâm mà cả xã hội đang lo, để bàn thảo, tìm những giải pháp. Đặc biệt, ông Nên chỉ ra: “Tôi nghe nói, khi cán bộ Đoàn trưởng thành rồi phải đi kiếm chỗ để mà gửi gắm, mà có chỗ vui thì tiếp, không vui thì thôi. Không thể chấp nhận điều đấy, nơi nào mà cấp ủy Đảng để điều đó xảy ra là không được. Phải có trách nhiệm khi anh em chuẩn bị trưởng thành, phải có kế hoạch để phát huy anh em. Đây là trường học, trường đào tạo thực tiễn của thanh niên, khi học xong thì phải tính đầu ra, chứ để người đi học phải đi chạy kiếm cái chỗ nữa thì cực quá. Nếu nơi nào chưa làm được thì trách nhiệm trước hết là của cấp ủy các cấp”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại đại hội

Bí thư Thành ủy cũng gửi gắm đến đại hội các cơ sở Đoàn khác và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM sắp tới là phải làm thế nào để đại hội của chúng ta thực sự là diễn đàn của thanh niên, nơi hội tụ những tinh hoa, trí tuệ để thực hiện những khát vọng của thanh niên trong giai đoạn mới.

Cần chăm lo thanh thiếu nhi thế hệ Y, Z và Alpha

Tại đại hội, chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Q.Phú Nhuận là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp, đặc biệt năm 2018 là tập thể xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua số 2 khu vực địa bàn dân cư trực thuộc Thành đoàn.

Chị Thanh Phương đề nghị BCH nhiệm kỳ mới cần chăm lo trong 5 năm tới là thanh thiếu nhi sinh từ năm 1988 - 2021. Đây là nhóm thanh thiếu nhi thuộc 3 thế hệ khác nhau với những đặc điểm rất khác biệt: đó là thế hệ Y, Z và Alpha.

“Đây là những nhóm bạn trẻ rất năng động, trưởng thành trong điều kiện đất nước phát triển và hội nhập, internet và mạng xã hội bùng nổ. Các bạn có không ít áp lực về mặt tinh thần, khoảng cách kỹ năng ngày càng lớn do gia nhập lực lượng lao động trong thời điểm công nghệ thay đổi nhanh chóng, áp lực về thành tích, học tập và công việc để khẳng định bản thân… Tổ chức Đoàn cần nhận thức đầy đủ việc này để thực hiện hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, nhu cầu của thanh thiếu nhi, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu thiết kế, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động cho phù hợp thực tiễn”, chị Phương lưu ý.

Tiếp tục phát triển nhiều giải pháp hay

Qua 3 phiên làm việc, đại hội đã nhất trí một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định xây dựng mẫu hình người thanh niên trong giai đoạn mới. Cổ vũ đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, trở thành công dân tốt, sống đẹp, sống có ích. Bên cạnh đó, tạo môi trường, điều kiện để phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên…

Trong nhiệm kỳ, sẽ triển khai thực hiện 2 công trình thanh niên bao gồm thực hiện 10 không gian địa chỉ xanh thanh niên và xây dựng 1 không gian sáng tạo thanh thiếu nhi. Triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh và đề án chuyển đổi số tại Phú Nhuận…

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Q.Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã tín nhiệm bầu 25 thành viên vào Ban Chấp hành Quận đoàn nhiệm kỳ mới. Trong đó, chị Huỳnh Anh Phương Thảo được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Quận đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.