Nhiệt độ xuống thấp, nhiều trâu, bò ở miền núi Quảng Trị chết rét

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/01/2021 18:43 GMT+7

Do nhiệt độ xuống quá thấp, mặc dù được giữ ấm bằng nhiều cách, hàng chục con trâu, bò ở miền núi Quảng Trị vẫn chết rét

Ngày 11.1.2021, ông Hồ Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết trong ngày 10.1 có khoảng 5 con trâu bò tại địa phương bị chết rét.
Trong khi đó ông Hồ Quốc Trung, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.Hướng Hóa, cho biết từ tháng 11.2020 đến nay, do nhiệt độ xuống thấp nên ở xã Ba Tầng có hơn 80 con trâu bò bị chết.
Theo 2 vị lãnh đạo này, trong đợt rét trước, một số trâu bò bị chết nên cán bộ xã đã hướng dẫn người dân đốt lửa để sưởi ấm cho đàn gia súc và dùng bao buộc vào người để giữ ấm, nhưng trâu bò vẫn chết vì quá lạnh.

Tuyết rơi dày đặc ở Y Tý, đường lên bản thành sân trượt băng

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, ngày 11.1, tại địa phương này, vùng núi nhiệt độ thấp nhất đo được là 10,4°oC, vùng đồng bằng 11.6oC vùng biển 15,5oC. UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện các phương án phòng chống dịch bệnh và giá rét cho đàn gia súc, gia cầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.