Nhiệt độ cao kỷ lục ở châu Âu

26/07/2019 08:13 GMT+7

Nhiều nước châu Âu vừa trải qua đợt nắng nóng chưa từng có, phá vỡ mọi kỷ lục được ghi nhận từ trước đến nay, theo The Guardian .

Cơ quan khí tượng Hà Lan cho hay nhiệt độ lên đến 39,2oC tại căn cứ không quân Gilze-Rijen gần Breda vào trưa 24.7, cao hơn mức kỷ lục 38,6oC hồi năm 1944. Tại Bỉ, nhiệt độ ở Kleine-Brogel lên đến 38,9oC, phá mốc đỉnh điểm vào năm 1947 là 38,8oC.

[VIDEO] Paris "sống sót" qua những ngày nóng nhất lịch sử ra sao?

Nước Đức cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên đến 40,5oC ở thị trấn Forecasters gần biên giới với Bỉ và Hà Lan. Pháp cũng không ngoại lệ khi một số thành phố có nhiệt độ lên đến 41,2oC. Đài khí tượng Pháp dự đoán thời tiết tại Paris có thể nóng 42oC.
Trước tình hình trên, kiến trúc sư trưởng nhà thờ Đức Bà Paris cảnh báo phần mái vòm của nhà thờ đang đối mặt nguy cơ sụp đổ hoàn toàn vì trời quá nóng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.