Nhiên liệu cạn kiệt, tài xế phải rồng rắn nhiều km chờ đổ xăng ở Sri Lanka

La Vi
La Vi
05/06/2022 08:40 GMT+7

Sri Lanka đang quay cuồng trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1948.

Ở ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka, dòng xe cộ kéo dài nhiều cây số. Tất cả đều chỉ chờ cơ hội đổ đầy bình xăng khi tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng đang diễn ra ở nước này.

Chị Lasanda Deepthi là tài xế xe tuk tuk cho ứng dụng xe công nghệ PickMe. "Vì tình hình khủng hoảng hiện nay, chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn để xếp hàng chờ đợi. Tôi phải dậy sớm hơn, làm hết việc nhà rồi đến đây đợi. Thậm chí có lúc tôi còn phải ngủ trong xe tuk và đi làm luôn".

Xe xếp hàng dài nhiều cây số chờ được đổ xăng

reuters

Sri Lanka đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948 do đại dịch Covid-19 và việc cắt giảm thuế.

Chi phí tăng, thu nhập giảm và thiếu thốn mọi thứ đã khiến cho Deepthi và hàng triệu người gặp khó khăn.

Trong nhiều năm, chị đã nuôi sống gia đình 5 người chỉ với thu nhập khoảng 140 USD/tháng (khoảng 3,2 triệu đồng). Nhưng bây giờ, tiền sinh hoạt chỉ còn lại một nửa. Giá cả đã tăng hơn gấp đôi trong 8 tháng qua.

Khủng hoảng đã làm bùng lên các cuộc biểu tình trên đường phố. Trước tình hình này, tân thủ tướng nước này đã hứa sẽ cắt giảm chi tiêu và dành khoản tiền đó cho chương trình phúc lợi kéo dài 2 năm.

Bên cạnh đó, nước này cũng đang thảo luận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về một khoản vay rất cần thiết.

Deepthi đã phải bán chiếc xe hơi của mình và đang trả nợ tiền mua đất trước dịch Covid-19. Sau tay lái xe tuk tuk, chị không thể nhìn thấy tương lai của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.