Nhiệm vụ đặc biệt của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19

17/09/2023 05:51 GMT+7

Bên cạnh mục tiêu phấn đấu vượt mốc 4 HCV, các thành viên đoàn thể thao VN còn được giao nhiệm vụ trở thành "đại sứ du lịch", quảng bá hình ảnh đất nước, con người VN tới bạn bè quốc tế tại ASIAD 19.

QUYẾT TÂM CỦA THỂ THAO VN

Tiếp nối thành công đạt được ở sân chơi Đông Nam Á khi giành ngôi nhất toàn đoàn ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp (31, 32), đoàn thể thao VN đã sẵn sàng tham dự sân chơi ASIAD 19, diễn ra từ ngày 23.9 - 8.10 tại Trung Quốc, với quyết tâm cao độ cùng kỳ vọng nâng cao thành tích. Đoàn thể thao VN gồm 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia… sẽ thi đấu 31 trong tổng số 40 môn thể thao, 202 trong tổng số 483 nội dung của đại hội và phấn đấu đạt từ 2 - 5 HCV, đồng thời phấn đấu có nhiều VĐV vượt qua vòng loại Olympic 2024.

Nhiệm vụ đặc biệt của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

Nhiệm vụ đặc biệt của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao cờ cho Trưởng đoàn thể thao VN Đặng Hà Việt trong lễ xuất quân dự ASIAD 19

Vương Anh

Tại lễ xuất quân đoàn thể thao VN dự ASIAD 19 vào tối 16.9, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đặt ra 3 yêu cầu với các VĐV, HLV và thành viên của đoàn. Thứ nhất, các VĐV thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, ngoan cường và sáng tạo, với nỗ lực vượt lên chính mình để đạt thành tích cao tại đại hội, góp phần nâng cao vị thế thể thao VN trên đấu trường châu lục. Thứ hai, đoàn thể thao VN nêu cao lòng tự hào dân tộc, đoàn kết, kỷ luật, tuyệt đối tuân thủ quy định của đại hội, luật lệ thi đấu, tôn trọng luật pháp và phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của nước chủ nhà và các quốc gia tham dự.

Thứ ba, các thành viên của đoàn thể thao VN cần chủ động, chân thành, vun đắp tình hữu nghị với các đoàn; mỗi thành viên của đoàn thể thao VN ngoài việc làm tốt nhiệm vụ của mình cần trở thành một "đại sứ du lịch", tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người VN thân thiện, mến khách đến với các quốc gia trong châu lục. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng chờ đợi đoàn thể thao VN phấn đấu vượt mức 4 HCV và có nhiều VĐV vượt qua vòng loại Olympic Paris 2024.

Thể thao Việt Nam kỳ vọng gì ở ASIAD 19 sắp tới?

NỖ LỰC VƯỢT NGƯỠNG

Trưởng đoàn thể thao VN tại ASIAD 19 Đặng Hà Việt khẳng định: "Toàn thể cán bộ, HLV, chuyên gia, VĐV của đoàn thể thao VN xin nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường giành từng huy chương về cho đoàn và Tổ quốc. Đồng thời mỗi thành viên là một đại sứ văn hóa góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong châu lục".

Nhiệm vụ đặc biệt của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - Ảnh 4.

Nhiệm vụ đặc biệt của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - Ảnh 5.

Nhiệm vụ đặc biệt của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - Ảnh 6.

Theo Nghị định số 152/2018 NĐ-CP ngày 7.11.2018 của Chính phủ, các VĐV sẽ lần lượt được thưởng 140 triệu đồng, 85 triệu đồng và 55 triệu đồng tương ứng với mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ. Ngoài ra, Ủy ban Olympic VN treo thưởng 200 triệu đồng cho mỗi VĐV giành HCV, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội thưởng 200 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng cho VĐV và 100 triệu đồng cho HLV đối với mỗi tấm HCV. Liên đoàn các môn điền kinh, thể dục, judo... cũng có những mức thưởng riêng, hứa hẹn khích lệ tinh thần cho các VĐV.

Tại ASIAD 19, đoàn thể thao VN đặt chỉ tiêu phấn đấu giành từ 2 - 5 HCV, trong đó các môn được chờ đợi tranh chấp HCV gồm có cầu mây, karate, bắn súng, boxing và cờ tướng.

Tính đến ngày 16.9, chưa có đơn vị truyền thông nào ở VN có thể sở hữu bản quyền truyền thông ASIAD 19, trong bối cảnh bản quyền đại hội được bán với giá 7 triệu USD. 

ĐỘI TUYỂN OLYMPIC VN TẬP BUỔI ĐẦU TIÊN Ở TRUNG QUỐC

Hôm qua (16.9), đội tuyển Olympic VN đã khởi hành đến Trung Quốc từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đầu giờ chiều cùng ngày, toàn đội đã có mặt an toàn ở sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải (Trung Quốc). Tại đây, đội tuyển Olympic VN được ban tổ chức chủ nhà tiếp đón chu đáo, bố trí người hướng dẫn và xe buýt để di chuyển đến địa điểm thi đấu ở Hàng Châu, cách sân bay Phố Đông 180 km.

Tại Hàng Châu, đội tuyển Olympic VN đóng quân tại khách sạn 5 sao Grand New Century, cách sân tập (nằm trong Trường ĐH Tài chính và Kinh tế Chiết Giang) khoảng 30 phút đi bằng xe buýt. Hôm nay (17.9), đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ra sân tập buổi đầu tiên tại Trung Quốc.

Nghi Thạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.