Nhiệm kỳ mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam coi trọng trí tuệ và kỷ cương

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
30/11/2022 10:38 GMT+7

Ngày 29.11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 - 2027 bế mạc tại Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo VN nhân dịp đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 1.091 đại biểu gồm các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử VN trong và ngoài nước.

Tại đại hội lần này, các đại biểu đã thông qua dự thảo tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo VN gồm 14 chương và 86 điều, nhiều hơn Hiến chương Giáo hội Phật giáo VN hiện hành 1 chương và 15 điều. Đại hội cũng giới thiệu, cung thỉnh 112 vị trưởng lão vào Hội đồng Chứng minh; giới thiệu 235 vị tôn đức, tăng ni, cư sĩ có uy tín, khả năng và đạo lực vào Hội đồng Trị sự để tham gia lãnh đạo, điều hành giáo hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN (thứ hai từ trái sang), tại buổi tiếp của Thủ tướng với Đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo VN

Nhật Bắc

Cũng trong phiên bế mạc, đại hội đã suy tôn Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN. Đại hội cũng tiếp tục suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN.

Bên cạnh đó, đại hội đã thống nhất biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm cho 3.341 vị tôn túc. Trong đó có 268 vị lên giáo phẩm Hòa thượng, 1.102 vị lên giáo phẩm Thượng tọa, 391 vị lên giáo phẩm Ni trưởng và 1.571 vị lên giáo phẩm Ni sư.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Pháp chủ mới của giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết đức Pháp chủ đệ nhất tha thiết đào tạo tăng tài. Theo đó, đệ nhất Pháp chủ cho rằng có chùa mà không có tăng thì coi như không có. Có tăng mà tăng thất học lại càng nguy hiểm hơn nữa. Trong khi đó, đệ tam Pháp chủ lại lo lắng cho đạo hạnh, việc lý luận tranh chấp hơn thua của các tăng già. Đệ tam Pháp chủ cho rằng nếu đạo tăng cốt cách khiếm khuyết thì tổn thương cho giáo hội cũng không ít. Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng đặt ra hai vấn đề quan trọng của đại hội là trí tuệ và kỷ cương.

Trong Đại hội Phật giáo lần thứ 9 này, đức Pháp chủ mới và giáo hội cũng đặt ra Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 9 (2022 - 2027). Theo đó, giáo hội lấy việc tu tập pháp hành của tăng ni, phật tử là nhiệm vụ trọng tâm trong hoằng pháp và hướng dẫn phật tử đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cấp bách hiện nay của các tầng lớp trong xã hội. Giáo hội cũng đặt ra mục tiêu thường xuyên giám sát, kiểm soát, tăng cường quản lý, chấn chỉnh sinh hoạt của tăng ni, tự viện trong cả nước, nhất là đối với tăng ni trẻ trước những hoàn cảnh xã hội hiện đại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.