Nhét bạn vào hành lý để lén đưa vào chung cư lách lệnh phong tỏa

15/04/2020 15:57 GMT+7

Quá buồn vì phải sống một mình trong tình trạng phong tỏa phòng chống Covid-19 , một thiếu niên 17 tuổi ở Ấn Độ đã nhét bạn vào hành lý và tìm cách đưa vào chung cư ở chung cho đỡ buồn.

Vụ việc diễn ra ở thành phố Mangalore thuộc bang miền nam Karnataka của Ấn Độ, nơi ban quản lý tòa nhà chung cư mà thiếu niên 17 tuổi, không nêu danh tính, đang cư ngụ không cho phép người ngoài ra vào trong lúc nước này áp dụng biện pháp phong tỏa trên toàn quốc, theo Đài CNN hôm 14.4.
Sau khi xin phép ban quản lý cho bạn đến chơi nhà và bị từ chối, thiếu niên này lái xe máy chở theo hành lý ra ngoài, và sau đó quay về vào khoảng 2 giờ sáng 12.4.
Nhân viên an ninh tòa nhà hoài nghi vì hành lý “run rẩy” mỗi khi bị dằn xốc và yêu cầu mở hành lý để khám xét. Và ai nấy đều bị sốc khi phát hiện có người bên trong.
Cha mẹ của cả hai đều được yêu cầu đến đồn cảnh sát để lãnh con họ về nhà.
Gia đình của thiếu niên trình bày với cảnh sát rằng con của họ ở nhà một mình và muốn bạn ở cùng cho đến khi lệnh phong tỏa kết thúc.
Ấn Độ đã bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa từ ngày 25.3, vì lo ngại nước này có thể trở thành tâm dịch Covid-19 kế tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.